Đề xuất lập đặc khu kinh tế phía nam TP.HCM

03/10/2015 06:44 GMT+7

Ngày 2.10, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết vừa đề xuất UBND TP đề cương chi tiết thành lập đặc khu kinh tế TP.HCM, gồm ba giai đoạn chính (năm 2016 - 2035).

Ngày 2.10, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết vừa đề xuất UBND TP đề cương chi tiết thành lập đặc khu kinh tế TP.HCM, gồm ba giai đoạn chính (năm 2016 - 2035).

Đặc khu kinh tế trải rộng trên địa bàn bốn quận, huyện: 7, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh. Tổng diện tích đặc khu kinh tế gần 900 km2.
Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP, nếu dự án được UBND TP cho phép khởi công và hoàn thành đúng mục tiêu sẽ tạo đòn bẩy phát triển kinh tế phía nam TP, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, tạo động lực phát triển các khu vực Đông và Tây Nam bộ...
Tuy nhiên, đề cương dự án cũng đặt ra một số khó khăn như hệ thống giao thông chưa phát triển, chỉ có duy nhất đường Nguyễn Văn Tạo là độc đạo ra vào cảng biển Hiệp Phước, đất nền dự án nằm vùng trũng, thấp, mương rạch chằng chịt nên chi phí đầu tư sẽ rất lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.