Đề xuất dự án dời ga đường sắt Đà Nẵng vào danh mục trọng điểm quốc gia

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
28/08/2021 06:34 GMT+7

Nếu được đưa vào danh mục trọng điểm quốc gia, dự án ga đường sắt Đà Nẵng đã treo gần 20 năm qua sẽ được ưu tiên bố trí vốn để triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 27.8, thông tin từ Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho hay, đã có đề xuất UBND TP báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho chủ trương đưa dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia cần sớm triển khai; ưu tiên bố trí nguồn kinh phí (vốn ODA, đầu tư công...) để thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025.
Sở GTVT TP cũng đã tham mưu UBND TP có văn bản đề nghị Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đưa dự án vào trong danh mục kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2030.
Dự án ga đường sắt được quy hoạch tại Q.Liên Chiểu để di dời ga đường sắt Đà Nẵng hiện trạng (Q.Thanh Khê) đã “treo” gần 20 năm nay, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân trong khu vực. Cử tri TP.Đà Nẵng bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị triển khai thực hiện dự án.
Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết, dự án di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị là một trong số những dự án quan trọng về phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng của Đà Nẵng. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách T.Ư hạn chế, đến nay dự án di dời ga Đà Nẵng ra khỏi trung tâm TP vẫn chưa triển khai thực hiện được.
Theo điều chỉnh quy hoạch TP giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, phương án tuyến đường sắt (gồm đường sắt tốc độ cao và đường sắt quốc gia đi chung) chạy song song bên cạnh về phía đông tuyến đường bộ cao tốc bắc – nam. Ga hành khách Đà Nẵng mới bố trí tại góc ngã tư giao đường Hoàng Văn Thái và đường tránh Nam hầm Hải Vân, cách trục đường Bà Nà - Suối Mơ khoảng 2 km về phía bắc với quy mô dự kiến khoảng 30 ha, depot khoảng 60 ha gắn với việc hình thành hệ thống trung tâm thương mại dịch vụ, là động lực phát triển khu vực phía tây TP.
Đà Nẵng sẽ tái thiết khu vực nhà ga cũ, hành lang tuyến đường sắt hiện trạng thành khu vực sử dụng hỗn hợp và công trình công cộng. Diện tích đất của ga và các công trình hiện trạng liên quan là 24 ha, chiếm 2,6% diện tích đất toàn Q.Thanh Khê.
Hiện Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên ưu tiên Đà Nẵng đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở xin chủ trương đầu tư hoặc kêu gọi nhà tài trợ đầu tư thực hiện dự án di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị; dự kiến hoàn thành trong quý 4/2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.