Đề xuất công chức TP.HCM nhận thu nhập tăng thêm 1,5 lần năm 2024

02/12/2023 17:16 GMT+7

Sở Nội vụ TP.HCM đang phối hợp Sở Tài chính tham mưu hệ số chi thu nhập tăng thêm năm 2024 cho cán bộ, công chức từ 0,8 lần năm 2023 lên 1,5 lần.

Chiều 2.12, hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 24 bước sang phần thảo luận tại hội trường. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết trong năm 2023, TP.HCM đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, chính sách để nâng chất nền công vụ.

Thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, sắp tới sẽ tăng thêm phó chủ tịch UBND cho 3 huyện và TP.Thủ Đức, 52 phó chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn trên 50.000 dân.

Về việc chi thu nhập tăng thêm, ông Nhân cho biết đây là một đầu việc thành phố thực hiện trong thời gian qua. Trong 5 tháng cuối năm 2023, TP.HCM áp dụng mức chi thu nhập tăng thêm bằng 0,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ.

Dự kiến năm 2024, Sở Nội vụ sẽ phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM quyết định hệ số chi thu nhập tăng thêm từ 0,8 năm 2023 lên 1,5.

Công chức TP.HCM sẽ nhận thu nhập tăng thêm 1,5 lần năm 2024 - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

NGUYÊN VŨ

Về công tác cải cách hành chính, ông Nhân cho biết tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong 11 tháng đầu năm là hơn 16,5 triệu hồ sơ, riêng nhóm thủ tục hành chính về xây dựng, đất đai, kinh doanh - doanh nghiệp khoảng 620.000 hồ sơ. Theo thống kê, số lượng hồ sơ trễ hạn vẫn còn khoảng 28.663 hồ sơ, trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Ở lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, thành phố tiếp nhận 27.579 hồ sơ. Qua theo dõi, Sở Nội vụ nhận thấy còn tồn tại, hạn chế như yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần do điều chỉnh bản vẽ; hồ sơ yêu cầu bổ sung không đúng quy định, hồ sơ chờ ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan quá chậm.

Mặt khác, kết quả thống kê cũng cho thấy có sự chênh lệch khá cách biệt về tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trong lĩnh vực cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại UBND các quận, huyện.

Chi hơn 900 tỉ đồng chăm lo tết

Trao đổi tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Văn Thinh cho biết từ nay đến cuối năm nay sẽ có 6 địa phương hoàn thành việc xóa hộ nghèo trước 2 năm so với nhiệm vụ đặt ra. Trong năm 2024, ngành lao động đặt mục tiêu có 6 - 8 địa phương hoàn thành xóa nghèo, số còn lại phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Về nhiệm vụ tháng 12.2023 và năm 2024, ông Thinh cho biết sẽ tập trung theo dõi, giám sát việc việc trả lương, thưởng tết và các khoản hỗ trợ trước tết cho người lao động.

Đồng thời, phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM chăm lo cho người lao động khó khăn với khoảng 139.000 trường hợp, tổng kinh phí 71 tỉ đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các quận, huyện có kế hoạch riêng về chăm lo người lao động, diện chính sách dịp tết.

Công chức TP.HCM sẽ nhận thu nhập tăng thêm 1,5 lần năm 2024 - Ảnh 2.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh cho biết dự kiến chi 916 tỉ đồng từ ngân sách để chăm lo tết

NGUYÊN VŨ

Đối với việc chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết dự kiến năm nay thành phố sẽ chi khoảng 916 tỉ đồng chăm lo tết (tăng 4% so với năm ngoái), chủ yếu là các hộ chính sách, người có công, hưu trí và đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong năm 2024, Sở LĐ-TB-XH sẽ trình TP.HCM 5 nội dung liên quan đến chiến lược phát triển lao động - việc làm, phối hợp xử lý đình công, giảm nghèo hướng đến xóa nghèo, chăm lo người cao tuổi gặp khó khăn và chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.