Đề xuất cho trường cao đẳng, trung cấp tổ chức dạy học trực tiếp từ 14.2

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
12/01/2022 17:07 GMT+7

Sau hơn 2 tuần thí điểm tại 5 trường cao đẳng và trung cấp, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề xuất toàn bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ 14.2.

Chiều 12.1, Sở LĐ-TB-XH đã trình lên UBND TP.HCM văn bản báo cáo kết quả về việc thí điểm cho sinh viên học trực tiếp trở lại tại 5 trường cao đẳng, trung cấp trong thời gian qua.

Sinh viên năm cuối Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đã được đi học trực tiếp trở lại trong thời gian qua

V.S

Theo báo cáo, từ 20.12.2021 - 7.1.2022, có 2.107 sinh viên, học sinh năm cuối của các trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Lý Tự Trọng, nghề TP.HCM, Đại Việt Sài Gòn và trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương đến trường học thực hành, thực tập chuẩn bị tốt nghiệp. Con số này đạt 82% so với dự kiến là 2.581 sinh viên, 18% không đi học trực tiếp vì đang còn lưu trú tại các tỉnh.

"Trong đó, 100% người học và giảng viên đã được tiêm ngừa vắc xin đủ liều theo quy định. Các đơn vị tổ chức đào tạo thí điểm cũng đã xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19, kịch bản xử lý trường hợp nghi nhiễm, F0, F1, như tổ chức phòng cách ly tạm thời, trang bị vật tư y tế, giường, máy tạo oxy, nhà vệ sinh khép kín...", thạc sĩ Đặng Minh Sự, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, thông tin.

Ông Sự cho biết thêm: "Sau hơn 2 tuần thí điểm dạy và học trực tiếp tại 5 trường cao đẳng, trung cấp đã không xảy ra trường hợp nhiễm và lây lan dịch Covid-19, đạt được mục tiêu đề ra".

Theo ông Sự, nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho người học thực tập, tốt nghiệp để sớm tham gia thị trường lao động, Sở LĐ-TB-XH đề xuất cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức đào tạo trực tiếp kể từ 14.2, sau khi đã được kiểm tra, thẩm định các tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch.

TP.HCM có 60 trường cao đẳng, 61 trường trung cấp, 22 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 55 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm dạy nghề, 152 doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

"Riêng 6 trường cao đẳng (gồm Bách khoa Nam Sài Gòn, nghề Du lịch Sài Gòn, Quốc tế TP.HCM, Viễn Đông, Phát thanh truyền hình 2, Nguyễn Trường Tộ và 3 trường trung cấp gồm Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Du lịch và khách sạn SaigonTourist, Kinh tế kỹ thuật Q.12) đã được Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 nơi đơn vị trú đóng kiểm tra thẩm định. Do đó, chúng tôi đề xuất cho 6 đơn vị này được phép tổ chức cho sinh viên, học sinh học trực tiếp trở lại từ 14.2 mà không cần thẩm định lại", thạc sĩ Đặng Minh Sự chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.