Đề xuất cho học sinh là F1 được đến trường học trực tiếp

Bích Thanh
Bích Thanh
22/03/2022 10:33 GMT+7

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết đang xây dựng các tiêu chí để đề xuất với UBND TP.HCM về việc cho phép học sinh là F1 được đến trường học trực tiếp.

Sở GD-ĐT TP.HCM có những đề xuất để phù hợp với tình hình dạy học trực tiếp hiện tại

THÔNG NGUYỄN

Ngày 22.3, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở GD-ĐT và Sở Y tế đang bàn bạc, xem xét cơ sở pháp lý để đề xuất với UBND TP.HCM cho phép học sinh là F1, đã tiêm vắc xin được đến trường học trực tiếp.

Theo ông Dũng, Sở Y tế và Sở GD đã thảo luận các tiêu chí về góc độ chuyên môn của ngành y tế, về góc độ tổ chức học tập của ngành giáo dục, tháo gỡ những ràng buộc khó khăn cho học sinh, phụ huynh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của TP.HCM.

“Trên cơ sở đảm bảo an toàn sức khỏe cao nhất cho học sinh, chúng tôi có những đề xuất làm sao cho học sinh là F1, đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 được đến trường học trực tiếp với những quy định cụ thể, chứ không phải cứ F1 là được đi học hết”, ông Dũng nhấn mạnh.

Được biết, theo quy định hiện nay, trường hợp học sinh là F1, nếu đã tiêm vắc xin thì thực hiện cách ly 5 ngày, còn chưa tiêm là 7 ngày.

Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng có công văn đề nghị chưa tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa, ngoại khóa bên ngoài nhà trường cho học sinh cho đến khi có thông báo mới.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT và Sở Y tế, từ đầu tháng 3 đến nay, TP.HCM đã ghi nhận khoảng 100.000 trường hợp nghi nhiễm là học sinh, giáo viên, nhân viên trong đó có gần 4.000 ca được phát hiện trong trường học.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, công tác phòng chống dịch theo quy định khi tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa trong nhà trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.