Đề xuất cấp thêm 63.725 tỉ đồng đầu tư công, kéo điện lưới ra Côn Đảo

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/01/2024 08:19 GMT+7

Chính phủ trình Quốc hội phân bổ hơn 2.526 tỉ đồng cho dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chiều 8.1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) khai mạc phiên họp 29, cho ý kiến các nội dung sẽ trình QH xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường thứ 5 khai mạc từ 15.1 tới.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công.

Theo đó, Chính phủ đề nghị phân bổ 63.725 tỉ đồng từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2022 cho 5 ngành, lĩnh vực. Trong đó, quản lý nhà nước là 2.490 tỉ đồng; KH-CN là 500 tỉ đồng; giao thông là 57.735 tỉ đồng; quốc phòng - an ninh là 3.000 tỉ đồng. Số vốn nói trên được dùng cho 50 nhiệm vụ, dự án, trong đó 9 dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Chính phủ cũng trình QH phân bổ hơn 2.526 tỉ đồng cho dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại phiên họp, đa số UBTVQH thống nhất trình QH xem xét các đề nghị của Chính phủ tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. UBTVQH thống nhất kỳ họp bất thường lần thứ 5 chỉ xem xét 4 nội dung. Ngoài nội dung về phân bổ vốn đầu tư công nói trên, còn có 2 dự án luật Đất đai sửa đổi, luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi và Nghị quyết về các chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.