Để rời World Cup với tâm thế ngẩng cao đầu

01/08/2023 06:07 GMT+7

Hôm qua (31.7), tại buổi họp báo trước trận, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ VN sẽ đá hết mình ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2023 dù đối thủ Hà Lan cực mạnh.

Trong khi Hà Lan còn nguyên động lực chiến thắng để vượt qua vòng bảng, đội tuyển nữ VN cũng có mục tiêu thi đấu hết mình, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ trước khi rời New Zealand.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ với giới truyền thông: "Đội tuyển nữ VN không còn cơ hội đi tiếp, nhưng sẽ không buông xuôi. Toàn đội đã họp, rút kinh nghiệm và hứa chơi hết mình ở trận gặp Hà Lan. Đội tuyển nữ Hà Lan rất mạnh. Họ đang là đương kim á quân World Cup. Hà Lan đang cần đua hiệu số để vào vòng trong. Điều này có nghĩa chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, phải nỗ lực hết mình".

Thăm dò ý kiến

Cầu thủ Việt Nam nào ghi bàn trận gặp đội nữ Hà Lan tại World Cup 2023

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nhận định Việt Nam - Hà Lan: Lời chia tay đẹp đến World Cup 2023

Để rời World Cup với tâm thế ngẩng cao đầu  - Ảnh 1.

Kim Thanh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển nữ VN tại World Cup

REUTERS

HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng thất bại 0-6 của đội nữ Philippines trước Na Uy tại World Cup 2023 đã chứng tỏ trình độ giữa bóng đá nữ Đông Nam Á với thế giới còn khoảng cách xa. Ông phát biểu: "Bóng đá ở Đông Nam Á vẫn là vùng trũng. Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận như vậy. So với châu Á, chúng ta thua một bậc, còn ra thế giới chúng ta thua xa. Đội tuyển nữ VN góp mặt ở sân chơi lớn như World Cup 2023 đã là thành công".

Để rời World Cup với tâm thế ngẩng cao đầu - Ảnh 3.

Về lực lượng và lối chơi ở trận đấu với Hà Lan, HLV Mai Đức Chung bật mí: "Vấn đề nhân sự, ban huấn luyện thống nhất ai sẵn sàng về tinh thần và khỏe mạnh về thể chất sẽ được ưu tiên ra sân trước. Có một số cầu thủ lớn tuổi, đá ở trận lớn như vậy e rằng không đủ sức sẽ gặp nhiều khó khăn. Đội tuyển nữ VN sẽ phải tính toán kỹ càng về lực lượng, có một số thay đổi trong trận đấu với Hà Lan. Chúng tôi yếu hơn đối thủ, phải đá phòng ngự, nếu đá sòng phẳng thiên về tấn công sẽ gặp khó khăn. Ban huấn luyện tin tưởng các cầu thủ sẽ thực hiện đúng đấu pháp, cống hiến một trận đấu chia tay không hổ thẹn".

Tiền đạo Phạm Hải Yến nhấn mạnh: "Tôi luôn sẵn sàng ra sân bất cứ trận nào, đá chính hay dự bị cũng cố gắng thể hiện hết khả năng. World Cup là sân chơi lớn. Tôi vinh dự, tự hào học hỏi được nhiều điều từ các nền bóng đá phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng truyền đạt lại cho đàn em để bóng đá VN nhanh chóng phát triển, hòa nhập với thế giới".

Đội tuyển nữ Việt Nam đến sân đấu cuối, Huỳnh Như bông đùa 'thấy như đẹp gái không?'

Trong khi đó, HLV Andries Jonker của đội Hà Lan chia sẻ: "Hà Lan sẽ chơi tấn công. Trong bóng đá, tôi không nói trước được điều gì. Chúng tôi có mục tiêu chơi hay, chơi cống hiến, truyền cảm hứng. Hà Lan muốn thắng mọi trận đấu, trận đấu với VN cũng vậy. Chúng tôi đã tìm hiểu, phân tích kỹ về đội tuyển nữ VN. Tôi coi trọng mọi trận đấu, bởi đích đến của chúng tôi là chiến thắng. Đội tuyển nữ VN rất chất lượng, hệ thống phòng ngự rất chắc chắn. Ở trận gặp đội Mỹ và Bồ Đào Nha, đội VN đã không để đối thủ ghi quá nhiều bàn thắng. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển nữ VN nhưng sẽ cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.