Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc muốn là cầu nối quảng bá văn hóa

27/06/2023 16:46 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee chia sẻ mong muốn trở thành người quảng bá văn hóa và nghệ thuật của xứ sở kim chi ra thế giới.

Yonhap hôm nay dẫn lại thông tin từ bài phỏng vấn được đăng trên tạp chí nghệ thuật Artnet News ngày 26.6, theo đó bà Kim nói: "Tôi cảm nhận được tầm vóc văn hóa và nghệ thuật của Hàn Quốc đã tăng lên tuyệt vời như thế nào khi tôi đi công du nước ngoài hay đón tiếp các vị khách quốc tế trong năm đầu tiên kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol nhậm chức". Bà đề cập đến sự phát triển trong nhiều khía cạnh như phim ảnh, âm nhạc, thời trang và ẩm thực Hàn Quốc. 

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc muốn là cầu nối quảng bá văn hóa - Ảnh 1.

Bà Kim Keon Hee trong chuyến thăm một bảo tàng nghệ thuật hồi tháng 4

VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG HÀN QUỐC

"Với sự đa dạng, độc đáo và sáng tạo, đất nước Đại Hàn Dân Quốc của chúng tôi sở hữu nền văn hóa đầy tiềm năng. Tôi nghĩ mình có thể đóng vai trò như người tiếp thị văn hóa Hàn Quốc để quảng bá chúng ra thế giới”, đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Kim chia sẻ những đóng góp của mình trong quá trình giới thiệu văn hóa Hàn Quốc cho các lãnh đạo nước ngoài ghé thăm. Bà cũng chuẩn bị những món quà mang đậm nét văn hóa Hàn Quốc khi công du nước ngoài. 

Bà tin rằng mình có thể đảm nhận vai trò cầu nối văn hóa nhờ vào những kinh nghiệm tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật. Là cựu giám đốc của Covana Contents, một công ty chuyên về triển lãm nghệ thuật, bà Kim hồi tưởng lại khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa tại triển lãm nghệ thuật quốc gia National Gallery of Art tại Washington (Mỹ) hồi tháng 4, khi được tận mắt thưởng thức những tác phẩm chưa được trưng bày trước đây của họa sĩ Mark Rothko mà bà yêu thích nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.