'Đệ nhất đào võ' Diệu Hiền lên tiếng về chùa Nghệ sĩ

22/06/2022 20:24 GMT+7

Đối với NSƯT Diệu Hiền, chùa Nghệ sĩ là 'nguồn gốc khó quên của cải lương'. Do đó, bà mong muốn nơi này được gìn giữ để các nghệ sĩ trẻ có thể bày tỏ sự tôn kính dành cho bậc tiền bối.

Nghệ sĩ Diệu Hiền cho biết chùa Nghệ sĩ là tâm huyết của cố NSND Phùng Há và nhiều đồng nghiệp khác

Thạch Anh/Chụp màn hình

Những ngày qua, thông tin liên quan đến chùa Nghệ sĩ (Nhựt Quang Tự) nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 20.6, tấm bảng hiệu của chùa đã được thay bằng Nghĩa trang nghệ sĩ. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tấm bảng có dòng chữ "Nghĩa trang nghệ sĩ" này đã được gỡ xuống. Đạo diễn Hồng Dung, Trưởng ban Ái hữu Nghệ sĩ thuộc Hội Sân khấu TP.HCM, cũng xác nhận thông tin này và cho biết sẽ có buổi thông tin đến báo chí.

Trong video được chia sẻ trên kênh YouTube, NSƯT Diệu Hiền tâm sự chùa Nghệ sĩ là tâm huyết của “má Bảy" Phùng Há và nhiều đồng nghiệp khác. Bản thân bà từng có khoảng thời gian gắn bó với nơi này. “Đệ nhất đào võ" nhớ lại: “Tôi nhớ có lần ra ngay mộ của Út Hiền. Thấy hình ổng cười, tôi nói: Hồi còn sống ông quỷ quái dữ lắm. Giờ ráng phù hộ cho tôi khỏe mạnh để ra nhổ cỏ cho mộ của ông".

Phần mộ của nghệ sĩ Phùng Há trong khuôn viên chùa Nghệ sĩ

Thạch Anh

Theo NSƯT Diệu Hiền, chùa Nghệ sĩ là nơi an nghỉ của nhiều gương mặt đình đám của sân khấu cải lương một thời như nghệ sĩ Út Trà Ôn, nghệ sĩ Ba Vân, nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Tấn Tài, nghệ sĩ Minh Phụng…

“Khán giả muốn thăm lại những nghệ sĩ lớn là sẽ lên chùa Nghệ sĩ. Cho nên đây cũng là cội nguồn. Làm gì làm, đất của chùa cũng không có là bao nhiêu nên cố gắng giữ lại, để sau này nhóm trẻ muốn tìm hiểu gì về cải lương thì sẽ lên chùa để tìm hiểu chút ít. Hay khi các bạn nhớ, sẽ lên thắp vài nén hương", bà bộc bạch.

Nhiều khán giả dành thời gian đến thắp hương cho những nghệ sĩ họ yêu quý tại chùa Nghệ sĩ

Thạch Anh

Đối với NSƯT Diệu Hiền, chùa Nghệ sĩ là “nguồn gốc khó quên của cải lương". Do đó, bà mong muốn nơi này được gìn giữ để các nghệ sĩ trẻ có thể bày tỏ sự tôn kính dành cho bậc tiền bối. “Muốn có một mái chùa như vậy không phải là dễ, nên hãy ráng giữ. Chùa Nghệ sĩ là tâm huyết của má Bảy, cũng là tâm huyết của chúng tôi. Ví dụ người nước ngoài về, cũng có người muốn đến để thắp hương cho người đã nằm xuống", bà bày tỏ.

Trước đó, khi trao đổi với chúng tôi, NSND Bạch Tuyết cho rằng chùa Nghệ sĩ không nên dẹp mà nên giao cho giáo hội quản lý. "Giáo hội Phật giáo sẽ bổ nhiệm các sư để hướng dẫn cho các anh chị em nghệ sĩ khi về già có chỗ nghỉ ngơi. Với lại đó là truyền thống không nước nào có được. Đây là công của má Bảy (NSND Phùng Há) và ba Năm Châu (NSND Năm Châu). Các nước khác người ta quý trọng di sản đó lắm. Tôi nghĩ nước mình cũng sẽ có cách làm cho tốt đẹp”, NSND Bạch Tuyết nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.