Để người nông dân an tâm làm giàu

20/01/2022 07:31 GMT+7

Ngày 19.1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; và Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã dự và đồng chủ trì hội nghị. Ông Trần Tuấn Anh cho biết sau 13 năm thực hiện Nghị quyết 26, nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng đạt mức khá cao với 2,94%/năm; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng 8,17%/năm; nông sản VN có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

t.n

Chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định Nghị quyết 26 ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Thường trực Ban Bí thư đặt ra yêu cầu nghị quyết mới được ban hành phải tiếp tục tạo ra sự chuyển biến, phát triển mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, phải hoàn thiện thể chế về đất đai phục vụ cho phát triển nông nghiệp, người nông dân an tâm có thể làm giàu trên phần đất nhà nước đã giao; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để nông sản VN phải được mong chờ đặt hàng, chứ không chờ đợi giải cứu.

Bên cạnh đó, theo ông Thưởng, nghị quyết mới cần tạo ra môi trường, chính sách thu hút, hấp dẫn thanh niên khởi nghiệp, xây dựng nông thôn phát triển bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.