Để người dân giám sát nhằm hạn chế 'công trình làm nghèo đất nước'

13/10/2022 05:29 GMT+7

Những công trình làm nghèo đất nước - chuyên mục phản ánh về các dự án, công trình lãng phí đầu tư công trên Báo Thanh Niên - được bạn đọc đánh giá cao và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xác đáng để phát huy hơn nữa tính hiệu quả của chuyên mục này.

Mới đây, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Thanh tra Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đến UBND các tỉnh: Cà Mau, Long An, Bạc LiêuTiền Giang, đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến các dự án, công trình lãng phí đầu tư công mà Báo Thanh Niên phản ánh trong một số bài viết, như: Khu kinh tế ngàn tỉ… bỏ không; Hoang phế công trình thiếu nhi 126 tỉ; Cầu xây dở dang rồi bỏ phế…; hoặc thông tin về tuyến đường liên xã Tuyên Bình Tây - Vĩnh Bình, H.Vĩnh Hưng (Long An) mới đầu tư xây dựng, mới hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 27.6 nhưng ngày 8.7 đã xảy ra sụt lún với chiều dài hơn 60 m, sâu khoảng 5 m, làm gián đoạn giao thông của hàng trăm hộ dân 2 xã…

Khu kinh tế Năm Căn thuộc địa bàn TT.Năm Căn và 3 xã Hàm Rồng, Hàng Vịnh và Đất Mới (H.Năm Căn, Cà Mau) hiện chỉ có nhà thi đấu đa năng đang thi công dở dang

GIA BÁCH

Nguồn lực chung của đất nước phải được sử dụng hiệu quả

Bạn đọc (BĐ) Trần Văn Huyền hoan nghênh động thái của Bộ Xây dựng, khi có văn bản đề nghị 4 tỉnh làm rõ “các công trình làm nghèo đất nước”. Bên cạnh đó, đề nghị Thanh Niên tiếp tục lên tiếng về các công trình gây lãng phí và có địa chỉ cụ thể để đảm bảo rằng, nguồn lực chung của đất nước được sử dụng một cách có hiệu quả.

Theo BĐ Nguyen Van Ngon, thanh tra chỉ là bước đầu để đi đến điều tra, nếu cần. Người dân chỉ mong muốn mọi vụ việc phải được làm sáng tỏ và xử lý đúng.

BĐ Duy Sơn nhận xét: “Thực tế thời gian qua cho thấy, có khá nhiều vụ án liên quan đến các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ bản... Đây là những lĩnh vực rất phức tạp, dễ xảy ra tiêu cực, lãng phí, công trình kém chất lượng… thậm chí vi phạm pháp luật… Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát của các bộ, ban, ngành chức năng ở T.Ư, địa phương cần phải đặc biệt được nâng cao. Bên cạnh đó, cần sự cộng tác nhiệt tình, có hiệu quả của người dân và các đoàn thể địa phương, nơi công trình, dự án được triển khai. Tất nhiên, không thể thiếu được vai trò giám sát, thông tin của các cơ quan báo chí. Báo chí cần là cầu nối để phản ánh hiện thực ở những công trình lãng phí, kém hiệu quả để cơ quan chức năng chấn chỉnh và đặc biệt đề ra được các giải pháp nhằm ngăn ngừa”.

Cận cảnh hoang phế công trình Nhà thiếu nhi trăm tỉ ở Tiền Giang

Những đóng góp đầy tâm huyết

Ngoài những lời động viên, đánh giá cao tinh thần tác nghiệp, công việc của đội ngũ làm báo Báo Thanh Niên, BĐ còn cung cấp nhiều thông tin mang tính chất phản ánh về những công trình có dấu hiệu lãng phí, kém chất lượng tại địa phương nơi mình sinh sống.

Công trình Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang được đầu tư hơn 126 tỉ đồng từ ngân sách, bị bỏ hoang phế, nhếch nhác sau hơn 3 năm đưa vào hoạt động

BẮC BÌNH

Để hạn chế “những công trình làm nghèo đất nước”, BĐ Hoang Thien đề nghị: “Khi giám sát và nghiệm thu những công trình lớn, bé mà dùng ngân sách nhà nước thì nên cho cả người dân cùng giám sát và nghiệm thu công trình. Như ở chỗ tôi sinh sống, Nhà sinh hoạt cộng đồng xây xong chưa đầy 5 năm đã hỏng giờ lại xây cái mới. Cũng có công trình cấp nước mà bề rộng chỉ hơn gang tay sâu khoảng 2 gang tay cấp nước cho một cánh đồng; 2 máy bơm nước loại nhỏ cùng bơm thì không đủ nước... Thử hỏi mương nước như vậy ai giám sát và nghiệm thu? Hiệu quả thì không thấy đâu, những công trình mà hại nước khổ dân như vậy ai là người chịu trách nhiệm?”.

BĐ cũng đề nghị Báo Thanh Niên có thêm nhiều “kênh” để BĐ có thể gửi bằng chứng, hình ảnh, video, thông tin về những công trình “làm nghèo đất nước”. Hiện Thanh Niên có một số kênh để tiếp nhận thông tin phản ánh của BĐ, như: đường dây nóng (số điện thoại: 0906645777), địa chỉ email tiếp nhận phản ánh (toasoan@thanhnien.vn), fanpage Facebook (https://www.facebook.com/thanhnien), tính năng gửi ý kiến sau mỗi tin, bài được đăng trên Thanh Niên Online… “Báo nên tiếp tục nêu tên các công trình hoang phí như thế này để người dân, Chính phủ kiểm tra, giám sát, quy trách nhiệm để các địa phương bỏ tư duy nhiệm kỳ”, BĐ Binh Vuong đề nghị.

Xin cảm ơn Báo Thanh Niên về các bài viết rất hay này! Hy vọng những phản ánh của báo sẽ được các cơ quan chức năng chú ý và khắc phục...

P.T.Thinh

Tôi mong rằng, người dân khi thấy các công trình tại tỉnh mình bị bỏ hoang quá lâu thì hãy gửi email hoặc thư đến Báo Thanh Niên phản ánh để báo điều tra đưa tin. Ngoài ra người dân cũng có thể phản ánh các tệ nạn xã hội như: khai thác cát, gỗ, xin tiền, tự ý thu phí… và nhiều thứ khác. Hãy gửi cho Báo Thanh Niên và các báo khác để được các báo hỗ trợ, phản ánh…

Duong Van Quoc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.