Đề nghị xử lý dạy thêm và tựu trường sớm

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị có hình thức xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký văn bản gửi lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo sở GD-ĐT thực hiện hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trong thời gian nghỉ hè đúng quy định; ban hành kế hoạch thời gian năm học trên cơ sở khung kế hoạch thời gian đã được Bộ quy định.
Bộ trưởng cũng đề nghị có hình thức xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định.
Chiều qua (3.7), ông Nhạ đã làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận.
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đề nghị Bộ cho chủ trương nâng cấp Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận và phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm Ninh Thuận lên thành Trường ĐH Ninh Thuận. Tuy nhiên, ông Nhạ khuyến nghị tỉnh này nên phát triển đào tạo theo hướng phát triển phân hiệu một trường ĐH trên địa bàn thành một viện nghiên cứu kết hợp với đào tạo. Viện vừa nghiên cứu, tư vấn các vấn đề chính sách, vừa đào tạo cho nhân lực theo nhu cầu của địa phương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.