Đề nghị xử lý chủ tài khoản Facebook tung tin 'tử vong vì ăn sò lụa đỏ'

Gia Bách
Gia Bách
14/10/2019 21:12 GMT+7

Cà Mau đề nghị xử lý nghiêm tài khoản Facebook đăng tải thông tin thất thiệt 'tử vong vì ăn sò lụa đỏ'.

Liên quan đến tin thất thiệt về việc "ăn sò lụa đỏ gây tử vong", ngày 14.10, Sở NN-PTNT Cà Mau đã đề nghị Sở TT-TT Cà Mau xem xét xử lý chủ tài khoản Facebook đã tung tin đồn gây hoang mang dư luận kể trên .
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc tại H.Trần Văn Thời (Cà Mau) có người tử vong vì ăn sò lụa đỏ. Thông tin này lập tức khiến nhiều người lo lắng.
Sở TT-TT tỉnh Cà Mau sau đó đã có văn bản đề nghị Sở NN-PTNT phối hợp làm rõ thông tin trên.
Theo Sở NN-PTNT Cà Mau, sau khi khảo sát, nắm tình hình trên địa bàn H.Trần Văn Thời, cho thấy địa phương này có nhiều điểm bán sò lụa đỏ, mỗi ngày tiêu thụ 3 - 7 tấn, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp nào ngộ độc, tử vong vì ăn sò lụa đỏ.
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đến nay cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp nào ngộ độc, tử vong vì ăn sò lụa đỏ. 
Trước việc có người sử dụng mạng xã hội để đưa tin bịa đặt gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế địa phương, Sở NN-PTNT Cà Mau đề nghị Sở TT-TT Cà Mau xem xét xử lý nghiêm chủ tài khoản Facebook nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.