Đề nghị tuyên phạt 'trùm' buôn lậu Mười Tường từ 7 - 9 năm tù

17/02/2022 16:06 GMT+7

'Trùm' buôn lậu Mười Tường đã bị Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị TAND tỉnh An Giang xử phạt mức án 7 - 9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Sáng 17.2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) và đồng bọn về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc vào ngày 24.6.2019.

“Trùm” buôn lậu Mười Tường chắp tay nói lời sau cùng trong vụ án 470.000 USD

Luật sư đề nghị trả hồ sơ

Phiên tòa nóng lên với phần bào chữa của các luật sư cho 5 bị cáo sau khi Viện KSND tỉnh An Giang đọc bản luận tội.

Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 7 - 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội vận chuyển trái phép 470.000 USD. Theo Viện KSND tỉnh An Giang, bị cáo Hạnh có nhân thân xấu, từng có tiền án 3 năm tù về tội buôn lậu vào năm 2007, nhưng không biết ăn năn hối cãi mà lại tiếp tục phạm tội, cần phải có mức hình phạt tương xứng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) tại phiên tòa sáng 17.2

trần ngọc

Cũng với tội danh trên, Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 5 - 6 năm tù đối với 4 bị cáo: Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh.

Sau phần luận tội của Viện KSND tỉnh An Giang, các luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh và các đồng phạm của Hạnh trong vụ án đề nghị HĐXX làm rõ về việc bọc ni lông đựng 470.000 USD khi bị bắt các bị cáo khai là màu đen. Tuy nhiên, các luật sư thu thập thông tin của lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới An Giang thì lúc bắt vụ việc bọc ni lông đựng số USD trên màu hồng.

Mặt khác, tình tiết bị cáo Hạnh có gọi điện thoại chỉ đạo Sang vận chuyển tiền trái phép hay không, được các luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh yêu cầu HĐXX cho làm rõ. Bởi theo các luật sư, trong nhật ký cuộc gọi số điện thoại chính của Hạnh ngày xảy ra vụ án không có cuộc gọi của Hạnh cho bị cáo Phạm Thanh Sang...

Luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh An Giang điều tra bổ sung, tuy nhiên các vấn đề của luật sư nêu đã được đại diện Viện KSND tỉnh An Giang làm rõ tại phiên tòa.

"Trùm" buôn lậu Mười Tường chấp tay kêu oan và xin Hội đồng Xét xử TAND tỉnh An Giang xem lại mức án từ 7 đến 9 năm tù theo đề nghị của Viện KSND tỉnh An Giang khi nói lời sau cùng tại phiên tòa

trần ngọc

Nói lời sau cùng trước phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh nói: "Nhờ Hội đồng Xét xử xem xét oan ức cho bị cáo, trong vụ vận chuyển 470.000 USD này bị cáo không có, không phải là của bị cáo. Với người Campuchia nghe nói tên Cốp, bị cáo chưa bao giờ gặp mặt và cũng chưa bao giờ biết số điện thoại của tên Cốp đó, còn 4 người ngồi ở dưới đây bị cáo cũng chưa bao giờ cầm điện thoại gọi. Trong tâm tư của bị cáo, cầu mong chủ tọa và Hội đồng Xét xử cứu xét cho bị cáo nỗi oan ức để sớm trở lại với gia đình với xã hội. Bị cáo biết trong từng sự việc thì bị cáo sẽ nhận cái sai của mình chứ không phải không nhận. Rất oan ức cho bị cáo, rất mong chủ tọa cứu xét…”.

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng 17.2, Chủ tọa phiên tòa quyết định nghị án kéo dài, đến sáng 23.2 sẽ tuyên án.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh liên tục khóc tại phiên tòa sáng 17.2

trần ngọc

Trùm buôn lậu vàng Mười Tường chối tội, tố đàn em “khùng điên” hãm hại mình

Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD

Như Thanh Niên thông tin, ngày 24.6.2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra biên giới khu vực rạch Chắc Ri, thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc thì phát hiện 4 người nghi vấn đang đi trên vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua đó, nhóm này ném lại túi ni lông có 470.000 USD để lại phương tiện và bỏ chạy về phía Campuchia. Sau đó, Phạm Thanh Sang và Hồ Tuấn Linh ra cơ quan công an đầu thú. Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh cùng bị bắt trong vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam khai nhận với Công an đã tham gia vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD nêu trên.

Theo giám định của ngân hàng 4.700 tờ tiền mệnh giá 100 USD đều là tiền thật, có tổng trị giá gần 11 tỉ đồng.

Nhóm 4 bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh , Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh bị đề nghị mức án từ 4 năm đến 5 năm tù

Trần Ngọc

Sang, Minh, Linh, Lê khai nhận với lực lượng chức năng tỉnh An Giang, Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) là người chỉ đạo thực hiện vụ vận chuyển trái phép số USD nêu trên.

Liên quan đến "trùm" buôn lậu Mười Tường, đến nay lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã khởi tố Mười Tường 6 tội danh về buôn lậu tiền tệ, buôn lậu vàng, tổ chức cho người khác ra nước ngoài trái phép, rửa tiền... Đây là vụ án đầu tiên trong chuỗi các vụ án có liên quan đến Mười Tường được cơ quan chức năng tỉnh An Giang đưa ra xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.