Đề nghị truy tố một bị can trong vụ Năm Cam

23/02/2008 00:14 GMT+7

Ngày 22.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Thế Phát (tức Phát "Lợn", 32 tuổi), về hành vi "không tố giác tội phạm" liên quan đến vụ trùm xã hội đen Năm Cam chỉ đạo Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải "Bánh") ra lệnh cho đàn em sát hại Vũ Hoàng Dung (tức Dung "Hà").

Sau khi nhận được lệnh của Năm Cam, Hải "Bánh" đã tổ chức cho 2 sát thủ từ Hà Nội vào là Nguyễn Việt Hưng (Hưng "Pi nhon") và Nguyễn Xuân Trường (Trường "Xoăn") bắn chết Dung "Hà" trước nhà số 17 đường Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM vào ngày 1.10.2000. Sau khi gây án, Hưng đã được Phát "Lợn" dùng xe máy chở đi vứt khẩu súng xuống sông nhằm mục đích che giấu hành vi giết người. Sau đó, Phát "Lợn" còn đưa Hưng và Trường về nhà của mình tại quận 7 để ẩn náu. Trong thời điểm Năm Cam và đồng bọn bị truy quét, bắt giữ, Phát "Lợn" đã tẩu thoát khỏi TP.HCM.

Sau hơn 5 năm trốn lệnh truy nã, tháng 11.2007, Phát đã ra đầu thú. Quá trình điều tra, Phát "Lợn" khai nhận, trong thời điểm chở Hưng đi ẩn náu, Phát không hề biết sát thủ này vừa bắn hạ Dung "Hà" và đi thủ tiêu tang vật, Phát chỉ biết vụ bắn Dung Hà vào khoảng 10 ngày sau đó.

N.V.C

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.