Đề nghị truy tố hai kế toán giả chữ ký của sếp để rút tiền công ty

Công Nguyên
Công Nguyên
22/05/2019 12:08 GMT+7

Lợi dụng công việc được giao, hai kế toán của hai công ty tại TP.HCM đã giả chữ ký của cấp trên để rút tiền công ty tiêu xài cá nhân.

Ngày 22.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Hồ Đăng Linh (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), nguyên là nhân viên phòng kế toán Công ty CP Thương mại hàng không Miền Nam (SATCO) về tội “tham ô tài sản”.
Theo điều tra từ công an, Linh là nhân viên phòng kế toán SATCO, từ ngày tháng 7 - 10.2017, bị can này đã giả chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng, rút 3,1 tỉ đồng từ tài khoản của công ty để chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã xác định hành vi phạm tội của Linh và bắt giam từ tháng 1.2018.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trần Thiện Anh (30 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), nguyên là kế toán công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn), về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Trần Thiện Anh được công ty giao nhiệm vụ kế toán, quản lý thu chi, theo dõi sổ sách và báo cáo thu chi tiền quỹ công đoàn Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Từ tháng 11.2015 - 8.2016, bị can Anh đã giả chữ ký của ông Trần Thiện Thành (Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Sài Gòn) chiếm đoạt hơn 970 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Hiện sự việc hai kế toán giả chữ ký chiếm đoạt tiền công ty đang được tiếp tục điều tra, truy tố theo đúng quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.