Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Trần Cường
Trần Cường
31/12/2022 16:16 GMT+7

Với cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn gian lận đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước gần 54 tỉ đồng, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cùng 11 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

gia hân

Đồng thời, C03 chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 12 bị can cùng về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số này có nhiều cựu lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội, gồm: ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc; bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu Phó giám đốc; bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu Kế toán trưởng; ông Nghiêm Tuấn Linh và ông Đoàn Trọng Bình cùng là cựu Phó trưởng phòng phụ trách vật tư.

Các bị can còn lại thuộc các Công ty CP công nghệ sinh học Kim Hòa Phát (Công ty Kim Hòa Phát), Công ty CP đầu tư và định giá AIC và Công ty CP thiết bị y tế Hoàng Nga.

Theo kết quả điều tra, năm 2015, từ mối quen biết, Công ty Kim Hòa Phát đặt vấn đề, trao đổi với ông Tuấn về việc bán stent phủ thuốc vào Bệnh viện Tim Hà Nội với giá theo công ty này cung cấp. Đồng thời, đề nghị được ký gửi hàng vào bệnh viện trước khi đấu thầu.

Biết lãnh đạo chấp thuận đề nghị, bị can Bình đã yêu cầu Công ty Kim Hòa Phát cung cấp thêm 3 bản báo giá của 3 đơn vị đối với mặt hàng và một số mặt hàng can thiệp tim mạch khác, khi lập danh mục mua sắm và dự toán gói thầu. Trong đó, báo giá của Công ty Kim Hòa Phát để giá thấp nhất nhằm dễ trúng thầu.

Tiếp đó, khi tổ chức xác định giá gói thầu, bị can Bình cùng nữ Phó giám đốc bệnh viện đã thông đồng với Công ty thẩm định giá AIC để hợp thức hồ sơ, chỉ định công ty này làm đơn vị thẩm định giá trái quy định.

Kết luận điều tra còn cáo buộc lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội thông đồng để Công ty thẩm định giá AIC làm theo “đặt hàng” đúng giá trên danh mục mua sắm do bệnh viện cung cấp.

Ngoài ra, còn thông đồng với các bên về giá dự toán trong danh mục mua sắm và giá kế hoạch đấu thầu mặt hàng stent phủ thuốc, để Công ty Kim Hòa Phát tham gia dự thầu, nâng giá cao hơn thị trường.

C03 xác định các bị can đã dùng nhiều chiêu gian lận tại nhiều gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước gần 54 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.