Đề nghị truy tố bị can đốt trụ sở phòng giao dịch ngân hàng Eximbank Gò Vấp

Bích Ngân
Bích Ngân
04/09/2021 18:04 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Long, bị can đốt trụ sở phòng giao dịch ngân hàng Eximbank Gò Vấp, gây cháy lan 2 căn nhà bên cạnh.

Ngày 4.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Long (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) về tội “hủy hoại tài sản". Long là bị can vụ đốt trụ sở phòng giao dịch ngân hàng Eximbank Gò Vấp xảy ra ngày 14.9.2020.

Đốt dây dẫn điện để... quan sát sự cháy

Theo KLĐT, sau khi cai nghiện ma túy về lại địa phương, Long không có nơi cư trú, sống lang thang tại khu vực P.7, Q.Gò Vấp.
Khoảng 1 giờ 30 ngày 14.9.2020, sau khi uống rượu, Long một mình đi bộ đến trước trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ở địa chỉ 124 - 126 đường Nguyễn Oanh (P.7, Q.Gò Vấp).
Tại đây, Long nhìn thấy dây dẫn điện âm từ đất lên đồng hồ điện của ngân hàng nên nảy sinh ý định muốn đốt dây dẫn điện để quan sát sự cháy. Long dùng bật lửa mang theo đốt nhiều lần vào nhiều vị trí trên dây dẫn điện. Sau khi dây dẫn điện cháy lớn, Long đi bộ đến ghế nhựa trước siêu thị (địa chỉ số 2A, đường Nguyễn Oanh, P.7, Q.Gò Vấp) ngồi quan sát đám cháy.
Đến khoảng 1 giờ 47 cùng ngày, một người dân đi ngang qua phát hiện đám cháy, thấy Long ở gần đó nên bảo Long đến dập lửa. Lúc này, Long dùng chai nước mang theo đến dập tắt đám cháy rồi quay lại ghế ngồi. Khi người dân này rời đi, Long tiếp tục dùng bật lửa đốt dây dẫn điện. Sau đó, Long quay lại ghế lúc nãy ngồi quan sát đám cháy một lúc rồi bỏ đi.
Để tránh bị phát hiện qua trang phục gây án, Long đã đến cửa hàng quần áo của anh T.V.D. lấy 1 cái quần thun, rồi đi tiếp đến một địa chỉ gần đó lấy thêm một cái áo thun để thay đổi. Sau khi thay đổi trang phục, Long đi đến nhà anh L.T.N. trên đường Nguyễn Văn Nghi (P.7, Q.Gò Vấp) lấy trộm 1 xe tự chế rồi bán lại cho bà N.T.T. được 200.000 đồng.
Đến ngày 15.9.2020, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) phát hiện, đưa Long về trụ sở làm việc.

Tan hoang sau vụ cháy 2 căn nhà mặt tiền ở Gò Vấp

Tổng thiệt hại gần 4 tỉ đồng

Qua điều tra, chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM xác định đám cháy lây lan từ trụ sở phòng giao dịch ngân hàng Eximbank sang cửa hàng kinh doanh nệm và biển quảng cáo nhà kế bên.
Công an TP.HCM nhận định đây là vụ án do Nguyễn Minh Long dùng bật lửa gây ra, tuy không thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Tổng thiệt hại đối với cửa hàng kinh doanh nệm là hơn 1,02 tỉ đồng. Tổng thiệt hại tài sản tại phòng giao dịch là hơn 2,7 tỉ đồng.
Liên quan vụ án này, ngày 16.12.2020, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp đã tách hồ sơ liên quan đến vụ việc này đề nghị xử phạt hành chính đối với Nguyễn Minh Long về hành vi lấy trộm xe tự chế của anh L.T.N.

Thanh niên đốt trụ sở PGD ngân hàng Eximbank Gò Vấp vì muốn xem dây điện cháy ra sao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.