Đề nghị truy tố băng trộm ô tô theo đơn đặt hàng

12/05/2015 06:00 GMT+7

Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố băng trộm ô tô liên tỉnh về các tội danh trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố băng trộm ô tô liên tỉnh về các tội danh trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức.

Một băng trộm ô tô bị bắt trong một vụ án tương tự ở Thanh Hóa - Ảnh minh họa: Ngọc Minh
Các nghi can gồm: Lê Minh Vinh (41 tuổi, ngụ Đồng Nai), Hà Phước Cường (44 tuổi, tạm trú TP.Vũng Tàu), Bùi Văn Nhị (48 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Văn Huyền (sống lang thang tại TP.HCM), Nguyễn Duy Khánh (ngụ Đồng Nai).
Các nghi can này đã thực hiện 6 vụ trộm ô tô du lịch loại 7 chỗ ngồi trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước (Báo Thanh Niên đã thông tin). Riêng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, từ tháng 5.2013 đến tháng 4.2014 đã xảy ra 3 vụ trộm xe ô tô loại 7 chỗ ngồi.
Theo kết luận điều tra, Nhị rủ Vinh đi trộm cắp ô tô bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và được Vinh đồng ý. Nhị thỏa thuận với Vinh chỉ lấy trộm xe ô tô loại 7 chỗ ngồi, khi có xe trộm được thì Nhị giao cho Cường đưa đi bán. Mỗi chiếc xe trộm được, Nhị giao cho Cường với giá từ 90 - 140 triệu đồng.
Cường bán được cao hơn thì hưởng chênh lệch. Tiền bán xe trộm được Nhị đều trả công cho Vinh. Các xe trộm được, nhóm của Nhị đều tháo bỏ biển số cũ, đốt giấy tờ xe, rồi tìm mua biển số khác gắn vào. Sau đó, Cường thuê Huyền đục sửa số khung, số máy của xe và đưa cho Khánh để làm giả giấy tờ xe và các giấy tờ khác liên quan.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.