Đề nghị truy tố băng nhóm trộm chó

Phan Bá
Phan Bá
17/11/2020 20:04 GMT+7

Ngày 17.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can trộm chó về tội trộm cắp tài sản.

Các bị can trong băng nhóm trộm chó bị đề nghị truy tố gồm: Lưu Văn Đỏ (39 tuổi), Nguyễn Tấn Hùng (49 tuổi), Tạ Đức Hiên (28 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa (28 tuổi), Lưu Văn Sơn (33 tuổi, cùng trú TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng); Phan Văn Dược (38 tuổi, trú H.Cư Jút, Đắk Nông) và Hoàng Văn Cường (53 tuổi, trú H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên).
Theo kết quả điều tra, đầu tháng 7.2020, nhóm này từ TP.Bảo Lộc qua TP.Gia Nghĩa thuê nhà để ở rồi bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi trộm chó. Để trộm chó, các bị can đã chuẩn bị bộ dụng cụ súng bắn điện, ớt bột, bình ắc quy, ná cao su, bao tải, dây kẽm, chất độc cyanua tẩm vào thức ăn để làm bả chó.... 
Truy tố 7 đối tượng thuê ô tô đi trộm chó, dùng súng bắn điện chống trả1

Bả chó

ẢNH: PHAN BÁ

Truy tố 7 đối tượng thuê ô tô đi trộm chó, dùng súng bắn điện chống trả2

Những chú chó bị bắt trộm

ẢNH: PHAN BÁ

Băng nhóm này điều khiển xe máy tìm kiếm chó người dân thả rông, không có người trông coi, không nhốt xích để bắt trộm. Khi bị phát hiện thì ngoan cố dùng hung khí chống trả lại sự truy đuổi của người dân...
Sau khi trộm cắp được chó, đưa về nhà thuê ở phường Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa phân loại, làm sạch rồi dùng ô tô chở về TP.Bảo Lộc cất giấu và tiêu thụ.
Ngày 11.8, khi băng trộm chó này đang trên đường vận chuyển số chó trộm được lên ô tô BS 49A - 018.66 mang đi tiêu thụ thì bị Công an TP.Gia Nghĩa bắt quả tang cùng tang vật là 15 con chó, 22 viên bả chó đã tẩm chất độc cyanua, cùng nhiều vật dụng công cụ dùng để trộm chó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.