Đề nghị truy tố băng nhóm chuyên lừa đảo qua điện thoại

20/07/2015 07:23 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố các bị can người Đài Loan và trong nước về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố các bị can: Chen Yen Hao (42 tuổi), Liu Ming Chieh (38 tuổi, 2 tiền án: mua bán trái phép chất ma túy, chiếm đoạt trái phép tài sản), Chung Ming Shih (47 tuổi, 2 tiền án: bắt cóc, tống tiền), Yang Ti An (40 tuổi, 2 tiền án: lừa đảo, chiếm đoạt và phá hoại văn hóa, cả 4 đều là người Đài Loan), Cao Trung Nghĩa (60 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Trần Thị Ngọc Hiền (23 tuổi, ngụ Q.6), Võ Văn Sang (43 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Hoàng Sơn (33 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Văn Điều (34 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Yang Ti An làm thẻ giả kiểm sát viên của Viện KSND của VN (ảnh nhỏ) và khi bị bắt Yang Ti An làm thẻ giả kiểm sát viên của Viện KSND của VN (ảnh nhỏ) và khi bị bắt - Ảnh: Đàm Huy

Theo kết luận điều tra, các bị can đều thuộc đường dây lừa đảo qua điện thoại do ông “trùm” ở Đài Loan điều hành từ xa.

Năm 1993, Chen Yen Hao qua VN sinh sống. Năm 2014, một người tên Lang (người Đài Loan) đặt vấn đề với Chen Yen Hao tham gia đường dây lừa đảo nói trên. Theo đó, Chen Yen Hao có nhiệm vụ thu mua thẻ ATM để sử dụng tiếp nhận, luân chuyển tiền do nhóm của Lang ở nước ngoài thực hiện lừa đảo được. Sau khi mua thẻ ATM, Chen Yen Hao nhắn tin họ tên chủ tài khoản, số tài khoản, mật mã và mã số thẻ cho Lang. Thẻ do Chen Yen Hao quản lý, đợi đến khi Lang thông báo có tiền lừa đảo chuyển vào thì rút tiền chuyển cho Lang.

Sau nhiều vụ lừa đảo trót lọt, ông “trùm” ở Đài Loan điều thêm Liu Ming Chieh, Chung Ming Shih, Yang Ti An sang VN móc nối với Chen Yen Hao cùng tham gia gây án. Từ ngày 27.3 - 28.4.2014, băng nhóm của Chen Yen Hao gây ra 22 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,1 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.