Đề nghị truy tố băng giả công an, 'Tổng đài VNPT' lừa tiền tỉ

15/11/2016 13:18 GMT+7

Linh cùng đồng bọn từ Đài Loan, gọi vào điện thoại bàn ở Việt Nam giả danh nhân viên của Tổng đài VNPT thông báo nợ cước, giả danh công an của TP.Hà Nội, Tây Ninh... hù dọa rồi lừa các nạn nhân.

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đồng Xuân Dũng (24 tuổi, ngụ Quảng Ninh), Đặng Văn Mùa (22 tuổi, ngụ Hưng Yên), Vũ Văn Quang, Vũ Văn Ngoan (cả hai đều 30 tuổi, ngụ Hải Phòng) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 4.2015, Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, ngụ Hưng Yên) sang Đài Loan lao động, sau đó gia nhập đường dây lừa đảo do người Đài Loan tổ chức.
Linh cùng đồng bọn từ Đài Loan, gọi vào điện thoại bàn ở VN giả danh nhân viên của Tổng đài VNPT thông báo nợ cước, giả danh công an của TP.Hà Nội, Tây Ninh, dọa tài khoản ngân hàng của nạn nhân dính líu đến đường dây ma túy quy mô lớn, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền kiểm tra, nếu xác định “tiền sạch” sẽ trả lại, rồi rút chiếm đoạt.
Khoảng tháng 8.2015, Linh lôi kéo Dũng (anh rể của Linh), Mùa tham gia vào đường dây lừa đảo trên. Ngày 2.11.2015, đồng bọn của Linh gọi cho bà T.N.H (58 tuổi, ngụ Q.6), giả danh nhân viên của “Tổng đài VNPT”, thông báo bà H. nợ cước điện thoại gần 9 triệu đồng; “VNPT” đã chuyển hồ sơ cho công an giải quyết, yêu cầu bà H. chờ máy để chuyển cuộc gọi cho “cán bộ điều tra” của Công an tỉnh Tây Ninh gặp thẩm tra.
Một người đàn ông tự xưng là “Nguyễn Bình Minh” thông tin, ngoài việc bà nợ tiền cước, tài khoản do bà H. đứng tên hằng tháng nhận 160 triệu đồng của một tên tội phạm ma túy chuyển vào. Hoảng sợ, bà H. khai bà có 2 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng. Lập tức, “điều tra viên” này yêu cầu bà H. chuyển 15 triệu đồng để kiểm tra, dọa nếu giám định số tiền này có liên quan đến tổ chức tội phạm sẽ bắt bà tạm giam.

tin liên quan

Hàng chục phụ nữ sập bẫy 'triệu phú đô la'
Thủ đoạn của đường dây này là qua mạng xã hội, bọn chúng đóng giả triệu phú đô la ở Mỹ muốn đầu tư số tiền lớn vào VN kinh doanh, sản xuất, làm từ thiện, sau đó tán tỉnh phụ nữ.
Tin “Minh” là công an thật nên ngày 4.11.2015, “Minh” yêu cầu bà H. chuyển 300 triệu đồng để giám định thì bà chuyển ngay. Sau đó, bà H. biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo gửi cho PC46. Bằng thủ đoạn tương tự, trước đó, trong tháng 10.2015, băng nhóm của Linh lừa chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của các nạn nhân: T.T.K.V (ngụ Q.11), N.T.T.V (ngụ Q.3), N.T.N (ngụ Q.Tân Bình).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.