Đề nghị trao danh hiệu cao quý cho 2 đơn vị công an 'đánh án' xuất sắc

Thái Sơn
Thái Sơn
16/02/2022 21:36 GMT+7

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư đã họp xét đề nghị phong tặng danh hiệu “ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ” cho Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an vừa họp xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất đối với một số tập thể, cá nhân.

Lực lượng Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ tử tù trốn trại Thọ "sứt" tại Hải Dương

đình trường

Theo đó, những tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất, gồm: Cục Cảnh sát hình sự (C02); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03); Công an TP.HCM và thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04).

Ngày 16.2, Bộ Công an đã đăng tải danh sách những tập thể và cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 5 ngày kể từ ngày đăng.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là danh hiệu cao quý mà Nhà nước trao tặng cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Trong những năm gần đây, Cục C02 đã liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc như triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và khám phá nhanh các vụ án nóng. Điển hình là triệt phá băng nhóm tội phạm do Lê Văn Thọ (Thọ sứt, là phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại giam Nam Hà) cầm đầu chỉ đạo đàn em ngoài xã hội giết người, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ; triệt phá đường dây chuyên tổ chức mua bán bộ phận cơ thể người (thận) từ Việt Nam sang Campuchia; vụ giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy ở tỉnh Điện Biên; bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm dùng súng cướp Ngân hàng BIDV tại Thừa Thiên - Huế…

Thương hiệu Cục C03 cũng được chứng minh bởi hàng loạt đại án liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng thời gian gần đây như vụ thổi giá thiết bị y tế liên quan đến Công ty CP công nghệ Việt Á, Bệnh viện Bạch Mai, vi phạm quy định về đấu thầu trong lĩnh vực sách giáo khoa, thiết bị giáo dục tại Thanh Hóa, Quảng Ninh, Điện Biên…

Trong năm 2021, Công an TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “kép” vừa tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự vừa là lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch.

Đối với Cục C04, tên tuổi của thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn gắn liền với nhiều vụ án ma túy lớn xuyên quốc gia và tập trung ở khu vực phía bắc, trong đó có vụ án Nguyễn Quốc Hùng mua bán trái phép 490 bánh heroin cất giấu trong bình gas công nghiệp, vụ Tàng "Keangnam" và đồng phạm buôn bán vận chuyển hàng trăm bánh heroin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.