Đề nghị TP.HCM giải quyết dứt điểm dự án treo

Sáng 12.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM có buổi tiếp xúc cử tri tại H.Củ Chi. Tổ ĐBQH đơn vị 10 gồm có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Cùng tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

* Cấp hơn 19.000 sổ hồng cho người dân ở chung cư

Tại hội nghị, nhiều cử tri đề nghị nâng cấp, sửa chữa các công trình xuống cấp như đường Nguyễn Thị Rành, Hà Duy Phiên; tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn. Đặc biệt, cử tri bức xúc về các vấn đề tồn đọng, quy hoạch treo liên quan dự án khu đô thị Tây Bắc, khu công nghiệp Bàu Đưng… Cử tri Huỳnh Văn Tây (xã Hòa Phú) đề cập khu công nghiệp Đông Nam triển khai hơn 14 năm qua nhưng hiện người dân bị ảnh hưởng bởi dự án chưa được tái định cư.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri H.Hóc Môn

TTXVN

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tháng 8 vừa qua, TP.HCM đã có buổi họp với UBND H.Củ Chi và ghi nhận bức xúc của người dân về vấn đề quy hoạch. Lãnh đạo TP.HCM đã phân công vai trò, trách nhiệm cho UBND H.Củ Chi, các sở ngành giải quyết, tháo gỡ vướng mắc và từ đây đến cuối năm sẽ có những kết quả nhất định.

Ông Mãi cũng thông tin về việc thực hiện các dự án treo mà cử tri đề cập, cam kết đeo bám giải quyết. Trong đó, liên quan khu công nghiệp Đông Nam, ông Mãi cho hay Sở KH-ĐT sẽ sớm rà soát để triển khai dự án tái định cư cho các hộ dân trong thời gian tới. “Thay mặt UBND TP.HCM, tôi xin nhận trách nhiệm, xin lỗi bà con và sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết sớm”, ông Mãi nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Cứ nói mạnh trên giấy tờ, cuối cùng quy hoạch treo”

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quy hoạch treo, nhất là các dự án treo hơn 10 năm qua đã gây khó, làm khổ người dân khi họ chỉ biết phải chờ đợi, không được sửa chữa nhà ở, không có đất đai. Công tác quy hoạch hiện chưa được giải quyết một cách bài bản, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vấn đề. “Việc này là tồn tại của chính quyền. Lãnh đạo UBND TP.HCM và UBND H.Củ Chi cần rà soát lại và giải quyết dứt điểm. Cái gì làm được thì làm đúng quy hoạch, cái gì không thể làm được thì không để treo”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn ĐBQH đơn vị 10 cũng có buổi tiếp xúc với cử tri H.Hóc Môn. Tại đây, nhiều người dân đã bức xúc về tình hình rối loạn của thị trường xăng dầu trong những ngày qua. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tình trạng thiếu hụt xăng dầu xảy ra, nhất là tại TP.HCM là khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chức năng. Chủ tịch nước cho biết đã đề nghị Bộ Công thương có giải pháp chỉ đạo, điều hành thị trường xăng dầu, không để tình hình xấu xảy ra, nhất là những TP đông dân như TP.HCM.

Xem nhanh 20h ngày 12.10: Lại có tin thất thiệt về ngân hàng SCB | Người TP.HCM thoát ám ảnh đổ xăng

* Chiều 12.10, Tổ ĐBQH đơn vị số 9 gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân tiếp xúc cử tri Q.4, Q.7 và H.Nhà Bè. Trả lời ý kiến cử tri về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng), Phó giám đốc Sở TN-MT Trần Văn Bảy thẳng thắn nhìn nhận để xảy ra tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn hộ chung cư có một phần trách nhiệm của Sở TN-MT. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao nỗ lực của Sở TN-MT khi đã cấp sổ hồng được hơn 19.000/20.000 căn hộ từ tháng 1 - 9, nhưng nếu so với số lượng căn hộ còn phải cấp sổ hồng thì kết quả vẫn còn khiêm tốn. Do đó, các sở ngành phải tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh hơn tiến độ, hoàn thiện hồ sơ cấp sổ hồng cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.