Đề nghị Thủ tướng thi hành kỷ luật các lãnh đạo và cựu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
27/06/2022 06:09 GMT+7

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vì trước đó đã bị UBKT T.Ư thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng thay mặt UBND tỉnh vừa ký Công văn (số 1984) gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị thi hành kỷ luật các lãnh đạo, cựu lãnh đạo UBND tỉnh này cho tương xứng với mức kỷ luật Đảng đã ban hành trước đó.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vì trước đó đã bị UBKT T.Ư thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Một dự án có liên quan sai phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

H.L

UBND tỉnh Bình Thuận còn đề nghị Thủ tướng thi hành kỷ luật khiển trách Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vì trước đó đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật khiển trách; đề nghị Thủ tướng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh (đã nghỉ hưu) do đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật xóa tư cách chức vụ chính quyền đối với ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, do đã bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Thủ tướng xóa hết tư cách chính quyền của ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, do đã bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư khai trừ khỏi Đảng vì đã bị khởi tố, bắt tạm giam; ông Lương Văn Hải, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh do đã bị khai trừ ra khỏi Đảng vì bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thời gian đề nghị Thủ tướng thi hành kỷ luật được tính từ ngày thi hành kỷ luật về mặt Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.