Đề nghị làm rõ quy chuẩn cao tốc 2 làn xe, không dải phân cách cứng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
23/02/2024 07:00 GMT+7

Sáng 22.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 30, cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024.

Cần xác định thế nào là cao tốc

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ…

Đề nghị làm rõ quy chuẩn cao tốc 2 làn xe, không dải phân cách cứng- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 30 của UBTVQH

GIA HÂN

Tuy nhiên, ông Bình phản ánh, cử tri, nhân dân lo lắng khi tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) trong dịp tết làm chết và bị thương nhiều người. Theo đó, trong 7 ngày nghỉ tết, toàn quốc xảy ra 541 vụ TNGT, làm chết 214 người và 504 người bị thương (tăng 83 vụ, giảm 69 người chết, tăng 177 người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2023).

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, một trong những nội dung nổi bật là người dân đồng tình với xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, theo ông Mẫn, nổi bật nhất năm nay là tình trạng uống rượu bia khi lái xe giảm hẳn, nhờ đó đã giảm TNGT, nhất là số người chết. "Cấm tuyệt đối tài xế uống rượu không được lái xe thì đất nước chúng ta mới bình yên. Bây giờ thấy ngày nào cũng có TNGT và một năm như vậy tính ra mười mấy ngàn người chết, bị thương", ông Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng các con số liên quan tới TNGT giảm nhưng tai nạn thảm khốc trên cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua lại tăng. "Việc này phải kiến nghị nghiên cứu tìm ra được nguyên nhân của TNGT trên cao tốc như vừa qua", ông Thanh nói, rồi dẫn ví dụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18.2 vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát cao tốc 2 làn xe

"Trên mạng phản ánh cao tốc Cam Lộ - La Sơn quy chuẩn, tiêu chuẩn về cao tốc có vấn đề. Việc này cũng phải kiến nghị với Chính phủ phải có biện pháp để xử lý ngay. Không thể cao tốc lại chỉ có dải phân cách mềm mà không có phân cách cứng, không có làn dừng khẩn cấp…", ông Thanh nêu. Từ đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị thêm kiến nghị này vào nội dung kiến nghị của báo cáo công tác dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), gửi tới các cơ quan hữu quan.

Nêu ý kiến kết luận sau đó, từ vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị nghiên cứu, rút kinh nghiệm, đồng thời cần xem xét tiêu chuẩn, quy chuẩn cao tốc, xác định cho rõ để có biện pháp khắc phục.

"Không chỉ có Cam Lộ - La Sơn, đây chỉ là điển hình của tai nạn trên cao tốc, mà còn ở một số vị trí khác do các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cơ sở hạ tầng. Chính phủ cần có chỉ đạo rút kinh nghiệm nghiêm túc. Trong đó cần xác định thế nào là cao tốc. Nhiều người dân xung quanh đó bảo tuyến Cam Lộ - La Sơn không phải cao tốc, còn kém hơn cả đường tránh"", Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý.

Chủ động để 'không cần thiết trình qua những kỳ họp bất thường'

Chiều cùng ngày, UBTVQH bế mạc phiên họp 30. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau một ngày làm việc, UBTVQH đã hoàn thành các nội dung của phiên họp thứ 30, gồm cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Lưu trữ sửa đổi; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cảnh vệ. UBTVQH đã nhất trí thông qua việc ban hành nghị quyết đối với giao bổ sung số lượng cơ cấu ngạch kiểm toán viên của Viện KSND tối cao. Cạnh đó, UBTVQH cũng cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12.2023 và tháng 1.2024 cùng báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Từ thực tiễn việc chuẩn bị để Quốc hội xem xét và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao các dự án luật Đất đai sửa đổi, luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi tại kỳ họp bất thường thứ 5, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là bài học rất quý trong xây dựng pháp luật, cho thấy những gì quyết tâm, có cách làm tốt và có sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm đều có thể hoàn thành.

Cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải rút kinh nghiệm đối với những nội dung thường xuyên, định kỳ, nhất là về tài chính và ngân sách, các cơ quan cần phải chủ động, tăng cường phối hợp, để không cần thiết phải trình qua những kỳ họp bất thường.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát hành sớm thông báo kết luận của phiên họp thứ 30; đồng thời các cơ quan tích cực chuẩn bị cho phiên họp thường kỳ và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của UBTVQH trong tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.