Đề nghị được hỗ trợ nhập khẩu trứng giống tằm chính ngạch

01/06/2022 00:20 GMT+7

Sở NN-PTNT Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Bộ NN-PTNT chỉ đạo Cục Thú y trao đổi, thảo luận với cơ quan thú y có thẩm quyền của Trung Quốc để hướng dẫn, hỗ trợ việc nhập khẩu trứng tằm vào VN theo con đường chính ngạch.

Lâm Đồng hiện có khoảng 200 cơ sở nuôi tằm con tập trung, nhu cầu trứng giống khoảng 330.000 - 350.000 hộp/năm và có khoảng 10 tổ chức, cá nhân nhập khẩu trứng giống tằm từ Trung Quốc về cung ứng cho các cơ sở nuôi tằm con tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, về nguồn cung ứng trứng giống tằm hiện nay ở Lâm Đồng nói riêng, trên 90% lượng trứng giống tằm lai lưỡng hệ đều được nhập khẩu từ Trung Quốc qua con đường tiểu ngạch, quy trình bảo quản trứng giống không được đảm bảo, nguồn cung ứng trứng giống không rõ ràng, người nhập trứng cũng không nắm được lý lịch giống mà chỉ gọi theo địa danh nơi sản xuất (tằm Tứ Nguyên, tằm Ngọc Lâm, tằm Sở...).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.