Đề nghị đưa phù điêu vua Quang Trung ra khỏi Miếu Đôi

18/09/2023 18:08 GMT+7

UBND P.Thủy Vân đã có báo cáo với UBND TP.Huế liên quan đến việc Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế dựng tượng, phù điêu hai vua Thái Đức và Quang Trung tại Miếu Đôi khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Ngày 18.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND P.Thủy Vân (TP.Huế) cho biết, vừa ký văn bản báo cáo gửi UBND TP.Huế liên quan đề nghị xác minh việc dựng tượng, phù điêu, tổ chức lễ giỗ cho vua Quang Trung tại Miếu Đôi (làng Dã Lê Chánh) khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Theo ông Trung, chính quyền địa phương đã tiến hành xác minh, xác định có việc dựng tượng, phù điêu các nhà vua thời Tây Sơn là Thái Đức và Quang Trung, cũng như việc Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế đã gửi thư mời tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung tại Miếu Đôi.

Đề nghị đưa phù điêu vua Quang Trung ra khỏi Miếu Đôi - Ảnh 1.

Tượng, phù điêu của vua Thái Đức và vua Quang Trung tại Miếu Đôi

BÌNH THIÊN

Trước sự việc trên, UBND P.Thủy Vân đã có báo cáo với UBND TP.Huế, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền có quyết định tạm thời di dời phù điêu cùng tượng vua Thái Đức và vua Quang Trung ra khỏi Miếu Đôi khi chưa có căn cứ xác thực 2 vị vua này liên quan đến ngôi miếu.

"UBND phường báo cáo và phương án là vậy, tuy nhiên vẫn chờ ý kiến của UBND TP.Huế. Thứ năm này (21.9) sẽ họp để xử lý sự việc", ông Trung nói.

Theo UBND P.Thủy Vân, Miếu Đôi làng Dã Lê Chánh hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 17 dưới thời các chúa Nguyễn. Trong miếu có 2 miếu thờ với diện tích tích 22,4 m² và tường rào 3 mặt (trước và hai bên) có tổng chiều dài 46 m.

Ngôi miếu cổ này do Hội đồng tộc trưởng làng Dã Lê Chánh quản lý, thờ cúng, duy trì hương khói hằng năm, nhưng không biết thờ ai. Ngày 5.11.2022, Hội đồng tộc trưởng làng Dã Lê Chánh đã viết thư đề nghị Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế tìm hiểu nghiên cứu Miếu Đôi thờ ai.

Đến ngày 24.6.2023, Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế đã tổ chức tọa đàm tại UBND P.Thủy Vân và kết luận rằng Miếu Đôi là nơi thờ hai xương sọ của anh em Nguyễn Nhạc (vua Thái Đức) và Nguyễn Huệ (vua Quang Trung). Tuy nhiên, ý kiến trên bị nhiều nhà nghiên cứu phản biện vì cho rằng cần phải thận trọng và tiếp tục nghiên cứu để có chứng cứ khoa học rõ ràng.

Đề nghị đưa phù điêu vua Quang Trung ra khỏi Miếu Đôi - Ảnh 2.

Miếu Đôi đã tồn tại trên một cánh đồng thuộc làng Dã Lê Chánh (P.Thủy Vân) hàng trăm năm nay

BÌNH THIÊN

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.9, UBND P.Thủy Vân đã có văn bản yêu cầu Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế ngừng tổ chức lễ giỗ vua Quang Trung tại Miếu Đôi (vào ngày 13.9). Lý do buộc dừng lễ giỗ vì chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận.

Cùng ngày (11.9), Sở VH-TT tỉnh này cũng có văn bản gửi Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế, nêu rằng, cần có các bằng chứng khoa học đáng tin cậy để có thể đưa ra kết luận về sự liên quan giữa Miếu Đôi và các nhà vua Tây Sơn.

Sở VH-TT đã đề nghị UBND TP.Huế chỉ đạo Phòng VH-TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh sự việc Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế dựng tượng, phù điêu hai vua Thái Đức, Quang Trung tại Miếu Đôi để báo cáo phương án xử lý (nếu có).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.