Đề nghị điều tra vụ tàu vận tải đâm chìm tàu cá Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
26/11/2022 18:33 GMT+7

Trưa ngày 26.11, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã có công văn gửi Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng báo cáo vụ việc tàu cá của ngư dân Bình Thuận bị tàu vận tải đâm chìm.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, ngày 25.11, tàu cá BTh 97540 TS (công suất 120 CV hành nghề lưới rê) do thuyền trưởng Trần Văn Lai (49 tuổi, ngụ P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, Bình Thuận; kiêm chủ tàu) đang đánh bắt tại khu vực cách phía nam cửa biển cảng Phan Thiết khoảng 57 hải lý, thì bị tàu vận tải lớn đâm chìm.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu cá có 8 ngư dân phải nhảy xuống biển và được tàu cá BTh 98340 TS do ông Nguyễn Văn Mót (46 tuổi, ngụ P.Đức Long, TP.Phan Thiết) làm thuyền trưởng đánh cá gần đó cứu vớt.

Theo Bộ đội biên phòng Bình Thuận, tất cả các ngư dân được cứu vớt lên tàu cá an toàn, đang tiếp tục theo tàu cá BTh 98340 TS đánh bắt hải sản, dự kiến khoảng 4 ngày nữa vào đất liền.

Trong khi đó, xác minh của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, tại thời điểm tai nạn xảy ra có tàu vận tải Hải Dương 26 (tàu dịch vụ dầu khí tại mỏ Rạng Đông) hoạt động gần đó.

Tàu Hải Dương 26 được Cảng vụ Hàng hải Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép rời cảng lúc tối 25.11 từ mỏ Rạng Đông về cảng dịch vụ kỹ thuật dầu khí (cảng PTSC) ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ điều tra, làm rõ khi tàu Hải Dương về đến cảng Vũng Tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.