'Đề nghị của EVN không thể làm trái quyết định của Thủ tướng Chính phủ'

26/08/2023 20:03 GMT+7

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có 2 văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước và thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo Quyết định số 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 26.8, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, đã bày tỏ quan điểm về đề nghị của EVN cho phép tích nước các hồ thủy điện miền Bắc sớm, ngay từ tháng 8. 

'Đề nghị của EVN không thể làm trái quyết định của Thủ tướng Chính phủ' - Ảnh 1.

Nhà máy thủy điện Lai Châu mở 1 cửa xả lũ trong đợt mưa lớn đầu tháng 8

EVN

Cũng theo đề nghị này, EVN đặt mục tiêu đến cuối năm nay các hồ thủy điện miền Bắc sẽ tích nước đầy hồ để phục vụ phát điện, trong bối cảnh miền Bắc có nguy cơ thiếu điện vào mùa hè năm 2024.

Tuy nhiên, ông Phạm Đức Luận khẳng định, Quyết định số 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định chi tiết quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Theo đó, các nhà máy thủy điện miền Bắc phải tuân thủ quy trình này, đảm bảo dung tích phòng lũ và không thể làm trái quy định.

"Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cũng không có thẩm quyền quyết định việc này. Chúng tôi đã có 2 văn bản gửi EVN đề nghị chỉ đạo các nhà máy thủy điện tăng cường phát điện, để sử dụng hiệu quả nguồn nước và phải tuân thủ quyết định của Thủ tướng Chính phủ", ông Luận nói.

Trước đó, ngày 22.8, báo cáo tại buổi làm việc với Bộ Công thương, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, cho biết để đảm bảo cân đối cung cầu điện năm 2024, EVN tính toán cân đối cung cầu điện với nhu cầu điện tăng trưởng 8,96% so với năm 2023 và 2 kịch bản lưu lượng nước về các hồ thủy điện.

Trong kịch bản thứ nhất, nước về các hồ thủy điện ở mức bình thường (tương ứng tần suất 65%), hệ thống điện quốc gia về cơ bản đáp ứng cung ứng điện. Nhưng do công suất dự phòng của hệ thống điện miền Bắc thấp, miền Bắc vẫn phải đối mặt với tình trạng căng thẳng về công suất đỉnh tại một số thời điểm trong ngày của những tháng nắng nóng.

Thứ hai là kịch bản cực đoan lưu lượng nước về hồ thủy điện kém như đã diễn ra trong năm 2023 (tương ứng tần suất khoảng 90%), việc đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt đối với khu vực miền Bắc sẽ gặp khó khăn hơn. Miền Bắc có thể xuất hiện tình trạng thiếu công suất (khoảng 420 - 1.770 MW) trong một số giờ cao điểm của tháng 6 và tháng 7.

Theo ông Trần Đình Nhân, một trong những giải pháp EVN triển khai thực hiện đảm bảo cung ứng cho miền Bắc là đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho phép các hồ thủy điện miền Bắc được tích nước sớm, ngay từ tháng 8.

Trong khi đó, theo Quyết định số 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các nhà máy thủy điện miền Bắc phải tuân thủ quy định đảm bảo dung tích phòng lũ đến hết ngày 15.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.