Đề nghị công an điều tra vụ gian lận điểm hàng trăm bài thi ở Hà Giang

18/07/2018 14:34 GMT+7

Sáng nay 18.7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã giao Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này điều tra làm rõ những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 Hà Giang .

Theo nguồn tin của Thanh Niên, tại cuộc họp thường trực UBND tỉnh Hà Giang sáng 18.7, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã giao Công an tỉnh Hà Giang điều tra xác minh các dấu hiệu hình sự liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.
[VIDEO] Điểm thi ở Hà Giang đã bị "phù phép" như thế nào?
Được biết, trước đó, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang đã đề nghị công an tỉnh xem xét căn cứ dấu hiệu hình sự để khởi tố vụ án.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo của Bộ Công an cũng cho biết đã cử đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) tham gia cùng đoàn thanh tra tại Hà Giang; đồng thời, từ ngày 14.7, trên cơ sở trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã cử các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang làm rõ các dấu hiệu vi phạm.
Tại cuộc họp báo công bố kết quả kiểm tra rà soát vào chiều 17.7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục - Đào tạo, đã thông tin hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang. Trong đó, hơn 330 bài thi của 114 thí sinh đã bị thay đổi điểm, chênh lệch rất cao so với điểm chấm thẩm định.
[VIDEO] Ông Vũ Trọng Lương chỉ mất 2 tiếng để “phù phép” điểm thi ở Hà Giang
Đáng chú ý, tổ công tác Bộ Giáo dục - Đào tạo xác định việc gian lận điểm thi tại Hà Giang là do ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Giang, thực hiện. Trong hơn 2 giờ, từ 12 giờ đến 14 giờ 38 ngày 6.7, ông Lương mở ổ khoá niêm phong, rút bài ở các túi, tẩy xóa và sửa theo đáp án đã chuẩn bị trước. Bình quân 1 bài thi, sửa điểm thấp thành cao, ông Lương chỉ mất 6 giây.
Theo nguồn tin Thanh Niên, trong những ngày qua, Công an tỉnh Hà Giang cũng đã làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang, cá nhân ông Vũ Trọng Lương và một số người liên quan để làm rõ về hành vi, động cơ, mục đích sửa điểm số của thí sinh.
Theo một số chuyên gia pháp lý, hành vi của ông Lương có thể bị truy cứu về tội giả mạo trong công tác, theo điều 359 bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra các động cơ, mục đích khác thì ông này cũng có thể bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.
[VIDEO] Ông Vũ Trọng Lương nhận nhiều tin nhắn số báo danh trước khi sửa điểm
Hiện dư luận đang mong muốn cơ quan chức năng làm rõ, ngoài ông Vũ Trọng Lương còn có ai khác tham gia, tiếp tay cho việc sửa điểm hàng trăm bài thi hay không. Bởi theo nhận định của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, trong điều kiện áp dụng các quy trình hiện có, cũng như thực hiện cơ chế kiểm tra giám sát, một mình ông Vũ Trọng Lương khó có thể sửa điểm đẹp cho cả hàng trăm bài thi, như Thanh Niên đã phản ánh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.