Đề nghị cảnh cáo đại tá Nguyễn Văn Quý vụ ‘cà phê Xin Chào’

06/08/2016 05:54 GMT+7

Liên quan đến vụ án “cà phê Xin Chào”, Huyện ủy Bình Chánh thống nhất đề nghị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Quý.

Chiều 5.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, liên quan đến vụ án “cà phê Xin Chào”, Huyện ủy Bình Chánh (TP.HCM) đã họp để xem xét hình thức kỷ luật đại tá Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng công an H.Bình Chánh.

Theo đó, Huyện ủy thống nhất đề nghị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Quý. Hồ sơ kỷ luật được chuyển lên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục xử lý theo quy định.
Như Thanh Niên đã phản ánh, trong năm 2015, vì chậm đăng ký giấy phép kinh doanh 5 ngày và chưa kịp bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào tại địa chỉ C12/26 KP.3 (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh), bị ông Quý ký quyết định khởi tố, Viện KSND cùng cấp quyết định truy tố ra tòa để xét xử về tội “kinh doanh trái phép”, gây xôn xao dư luận. Sau khi các cơ quan tố tụng vào cuộc kiểm tra, phát hiện những sai sót của vụ án, ông Quý và một số cán bộ có liên quan bị tạm đình chỉ công tác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.