Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình và Hà Giang

Lê Hiệp
Lê Hiệp
30/09/2019 17:49 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư kỷ luật đối với ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình và ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang.

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, tại kỳ họp 39 vừa diễn ra từ 25 - 27.9, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Trọng Đắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình và ông Vũ Văn Sử, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang.
Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư, các ông Bùi Trọng Đắc và Vũ Văn Sửu đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục, gây bức xúc trong xã hội, để nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự.
Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Trọng Đắc và ông Vũ Văn Sử.
Trước đó, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, đã bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng cũng do sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh này hồi năm 2018.
Vụ gian lận thi cử xảy ra tại 3 địa phương Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang trong kỳ thi THPT 2018 gây chấn động với hơn 200 thí sinh được sửa, nâng điểm ở các môn thi khác nhau để vào các trường đại học, cao đẳng.
Tới nay, cơ quan chức năng khởi tố 3 vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn và đưa, nhận hối lộ với hơn 20 bị can. Hàng chục cán bộ ngành giáo dục, phụ huynh có con được nâng điểm là cán bộ, đảng viên tại các tỉnh này cũng đã bị kỷ luật.
Khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình Trương Quý Dương
Ngoài ra, cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương do phạm tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả rất nghiêm trọng trong vụ án vô ý làm chết người xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2017.
Ông Dương là bị cáo trong vụ án tai biến chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5.2017.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 19.6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Trương Quý Dương, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên là 30 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.