Để lợi nhuận nhiều nhất từ cổ phiếu

03/06/2016 07:28 GMT+7

Tại Hội thi khoa học SV toàn quốc diễn ra ngày 29.5 vừa qua, có một đề tài đã vượt qua gần 80 công trình nghiên cứu khác để giành giải nhất, có thể sẽ khiến người tham gia chứng khoán bất ngờ.

Đề tài có tên “Kiểm định mô hình FFVAR trên thị trường chứng khoán VN bằng phương pháp hồi quy phân vị” của nhóm SV Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (ảnh).
Nghe tên có vẻ khá chuyên ngành, nhưng nội dung của nó có thể hiểu là làm thế nào để đo lường các nhân tố có khả năng tạo ra lợi nhuận nhiều nhất từ cổ phiếu cho các nhà đầu tư, đồng thời chính sách mà cơ quan quản lý nên thực hiện nhằm cân bằng vốn cho những người thừa hoặc thiếu vốn khi tham gia vào thị trường chứng khoán.
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Yến Xuân chia sẻ: “Nghiên cứu của tụi mình cho thấy các công ty nhỏ cũng có thể tạo ra lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Hiện tại, các nhà đầu tư cá nhân chiếm 99% và hầu hết họ chỉ đầu tư lướt sóng. Tức là mua vào khi thấp và bán ra khi cao, chứ không nắm giữ lâu dài để nhận cổ tức. Trong khi từ kết quả nghiên cứu của đề tài, thì đầu tư giá trị (nắm giữ để nhận cổ tức hằng năm) lại khiến cho các nhà đầu tư có nhiều lợi nhuận hơn”.
Xuân còn cho rằng, muốn tăng thêm lợi nhuận từ việc đầu tư thì thông tin trên thị trường cần minh bạch và thông suốt hơn nữa.
Ông Huỳnh Lưu Đức Toàn, giảng viên trực tiếp hướng dẫn nhóm thực hiện công trình nghiên cứu trên, đánh giá: “Nhờ có kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm, các em đã giải quyết rất tốt, khắc phục nhược điểm phương pháp cũ nhờ cách thức làm mới (sử dụng một thuật toán mới lạ trong kinh tế lượng - hồi quy phân vị)”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.