Để học sinh đi xe đạp được an toàn

25/04/2022 07:23 GMT+7

Nhờ có xe đạp mà nhiều học sinh, nhất là các em ở tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, dù nhà cách xa trường 6 - 7 km, thậm chí tới hơn chục cây số vẫn chăm chỉ đến trường và tới trường một cách thuận tiện.

Học sinh có xe đạp đến trường là một tín hiệu đáng mừng, góp phần hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.

Học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang như thế này rất nguy hiểm

đặng đức

Tuy nhiên, xe đạp, xe đạp điện cũng là nguyên nhân gây nên các vụ tai nạn giao thông và để lại thương tích đối với các học sinh nói chung.

Thường thì hầu hết các học sinh khi đi xe đạp, xe đạp điện đều chưa ý thức được sự nguy hiểm nên rất chủ quan. Không ít em thường chạy xe dàn hàng hai, hàng ba trên đường, không chỉ gây cản trở giao thông mà còn rất nguy hiểm cho chính tính mạng của mình; cũng như liên lụy tới người khác đang cùng lưu thông trên đường.

Có những trường hợp các em chở bạn bè theo kiểu “kẹp 2”, “kẹp 3”. Khi lên hay xuống dốc, cứ một em ngồi trên xe, một em chạy sau đẩy hoặc kéo xe cho bạn...

Xuất phát từ thực tế trên, nếu các gia đình nào để con em mình tự chạy xe đạp, xe đạp điện đi học thì phụ huynh cần phải mỗi ngày căn dặn con em mình hết sức cẩn thận, luôn đi xe sát lề bên phải, và đặc biệt cấm con không được chạy xe hàng hai, hàng ba trên đường. Mặt khác, các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên kiểm tra và kịp thời sửa chữa xe cho con nếu thấy hỏng hóc bộ phận nào đó, trong đó đặc biệt chú ý tới hệ thống phanh xe, xăm lốp, dầu nhớt... để các em đi xe đạp được an toàn, đảm bảo hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.