Để hàng trăm ha rừng bị lấn chiếm, hai lãnh đạo bị kỷ luật

15/09/2017 10:47 GMT+7

Hai lãnh đạo của các ban quản lý rừng ở Gia Lai vừa bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm để rừng và đất rừng bị lấn chiếm.

Tin từ Sở NN - PTNT Gia Lai ngày 15.9 cho biết cơ quan này đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo ông Trương Duy Sinh, Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội và khiển trách ông Đỗ Hữu Long, Phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê.
Hai cán bộ này bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong công tác dẫn đến mất rừng, đất rừng bị lấn chiếm trong thời gian dài.
Cụ thể, từ tháng 1.2005 đến tháng 12.2016, ông Sinh để người dân lấn chiếm hơn 118 ha đất có rừng tự nhiên, 48,7 ha đất rừng thông và 167 ha đất trồng cây bạch đàn, tràm sau khai thác chưa sử dụng.
Tương tự, ông Đỗ Hữu Long thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành để đất rừng bị lấn chiếm trong giai đoạn 2012 - 2013 với diện tích lấn chiếm là 0,7ha rừng tự nhiên, hơn 70 ha đất rừng trồng.
Trước đó, Báo Thanh Niên đã có bài viết phản ánh thực trạng hàng trăm ha đất rừng bị lấn chiếm, rừng bị mất liên quan đến công tác quản lý lỏng lẻo của hai ban quản lý rừng này.
Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đang được chuyển cho Công an tỉnh Gia Lai thụ lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.