Để futsal Việt Nam tiến bộ trong tương lai

06/10/2022 08:00 GMT+7

Tuyển futsal Việt Nam đã hoàn tất giải vô địch châu Á với một vị trí trong top 8.

Kết quả này cũng phản ánh đúng trình độ và đẳng cấp hiện thời của Hồ Văn Ý và đồng đội khi vẫn đứng sau nhóm tứ đại gia Iran, Nhật Bản, Uzbekistan và Thái Lan với một sự chênh lệch nhất định, đồng thời bằng hoặc đủ sức chơi tốt trước Kuwait, Tajikistan, Indonesia, Li Băng. Kết quả đó cũng cho thấy sự ổn định và tiến bộ của futsal Việt Nam đã được thử thách và tôi luyện qua 2 lần tham dự World Cup, điều này thể hiện qua sự tự tin khi giáp mặt với bất cứ đối thủ nào, không còn quá yếm thế và e ngại mà ngược lại đã tổ chức lối chơi mạch lạc, sẵn sàng ăn miếng trả miếng một cách sòng phẳng.

Nhưng nhìn những gì mà futsal Việt Nam thua Nhật Bản, đặc biệt là thua đậm Iran ở trận tứ kết người hâm mộ môn bóng đá trong nhà này không khỏi chạnh lòng. Đối thủ mạnh hơn là một chuyện nhưng điều thấy quá rõ là khoảng cách tưởng như rất ngắn tồn tại từ nhiều năm nay kỳ thực vẫn chưa thể kéo lại gần. Bởi đơn giản sự “lột xác” của futsal Việt Nam vẫn chưa thấm tháp vào đâu so với đà tiến triển của thế giới, nếu không muốn nói những thay đổi của chúng ta chỉ mới ở phần ngọn như có HLV Diego Giustozzi từng vô địch World Cup 2016 hay việc đội tuyển từng được đầu tư mạnh mẽ suốt nhiều năm qua để gặt hái chiến tích. Còn cái gốc của futsal Việt Nam vẫn ì ạch, chậm phát triển.

Futsal Việt Nam (6) còn nhiều việc phải làm

VFF

Cựu HLV trưởng tuyển futsal Việt Nam Phạm Minh Giang có làm phép so sánh nhỏ vì sao gần đây futsal Indonesia chơi rất tốt khi họ thua Iran ít hơn chúng ta, đặc biệt là chơi rất hay trước Nhật Bản khi chỉ thua sát nút 2-3, trong khu vực cũng không ít lần họ vượt qua Việt Nam. Đó là do họ biết chăm chút từ gốc khi có một giải League hấp dẫn, có ngoại binh và sản sinh ra nhiều nhân tố trẻ chất lượng. Trong khi Việt Nam chưa có giải nào đá kéo dài quanh năm suốt tháng mà chỉ gom lại đá vào 2 thời điểm cụ thể, mỗi thời điểm khoảng trên dưới 1 tháng và thiếu ngoại binh để tạo sự cạnh tranh. Chính vì vậy, nền tảng thể lực của VĐV không tốt, không duy trì được sự ổn định, khi lên tuyển phải mất thời gian nhồi thể lực lại quá nhiều, trong khi việc vận hành lối chơi lại chưa đủ thẩm thấu.

Theo ông Giang và cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân thì futsal Việt Nam cần phải có giải hệt như V-League của sân 11 người tập hợp nhiều đội bóng hay và thi đấu hằng tuần thay vì chỉ 2 - 3 ngày/trận như các giải vô địch gần đây. Việc cho phép ngoại binh từ mùa tới là chủ trương đúng sẽ kích thích giải League tốt hơn, nhưng cái gốc vẫn là phải làm tốt đào tạo trẻ, phải có nguồn nhân lực bổ sung để tạo ra đội ngũ kế cận dày. Thực tế ở giải futsal châu Á lần này, một vài nhân tố được HLV Diego Giustozzi sử dụng thường xuyên như Nhan Gia Hưng, Thịnh Phát cho thấy họ cần được cọ xát, tích lũy nhiều, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ vì nhiều thời điểm các trụ cột vẫn phải gánh team. Thế nên futsal Việt Nam cũng phải tính đến việc thành lập học viện futsal hoặc các CLB phải chú trọng đào tạo trẻ nhiều hơn thì may ra trong 2 năm dẫn dắt đội tuyển, HLV Diego Giustozzi sẽ tìm ra vài “hạt ngọc mới” cho chiến dịch tranh suất đi World Cup 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.