Đê biển Quất Lâm dở dang trước siêu bão Hải Yến

10/11/2013 20:40 GMT+7

(TNO) Lúc 19 giờ ngày 10.11, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Thanh Uyên, Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định), cho biết hiện đã di dời các hộ dân ở 117 kiot, 1.450 người dân trên khu vực ở gần đê biển Quất Lâm, di chuyển 139 tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn.

(TNO) Lúc 19 giờ ngày 10.11, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Thanh Uyên, Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định), cho biết hiện đã di dời các hộ dân ở 117 ki-ốt, 1.450 người dân trên khu vực ở gần đê biển Quất Lâm, di chuyển 139 tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, trước khi siêu bão Hải Yến đổ bộ.

>> Siêu bão Hải Yến: Nam Định... cưỡng chế di dời


Các ki-ốt ở ven biển Quất Lâm đã di dời trước bão


Người dân ở thị trấn Quất Lâm cố chằng chống nhà cửa trong đêm trước khi bão đổ bộ


Đoạn đê biển dài 300 m vẫn bị sạt lở từ cơn bão trước vẫn chưa được khắc phục

Tuy nhiên, theo ông Uyên, đoạn đê biển Quất Lâm có độ dài 300 m bị sóng đánh sạt lở từ cơn bão trước vẫn chưa được khắc phục.

“Đoạn đê này được UBND tỉnh đầu tư sửa chữa lại với vốn đầu tư lên đến 30 - 40 tỉ đồng, đang trong quá trình thi công giai đoạn 1 thì phải dừng lại do cơn bão số 14”, ông Uyên nói.

Theo quan sát của Thanh Niên Online lúc 18 giờ chiều 10.11, toàn bộ đoạn đê biển Quất Lâm vẫn đang trong quá trình thi công, sửa chữa dở dang. Nhiều đoạn có dấu hiệu bị sạt lở thêm khi sóng đánh vào.

Trước thông tin cơn bão Hải Yến sẽ quét qua vùng biển Quất Lâm đúng thời điểm triều cường, nước biển dâng cao, biển động dữ dội đe dọa mức độ an toàn của đoạn kè xung yếu ở khu vực này, các hộ dân lân cận vô cùng lo ngại.

Thông tin từ UBND thị trấn Quất Lâm, tất cả các ki-ốt và các hộ dân nằm ven biển Quất Lâm đều thuộc trong diện di dời khẩn cấp, chậm nhất là lúc 19 giờ cùng ngày sẽ phải di dời về nơi trú ẩn an toàn.

Đến 20 giờ ngày 10.11, ở khu vưc đê biển Quất Lâm chỉ còn khoảng 50 người còn bám trụ để trông coi ở các cửa hàng kinh doanh và nhà nghỉ, khách sạn.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn

>> Đại tướng Phùng Quang Thanh: Chống bão là nhiệm vụ chiến đấu thời bình
>> Phú Yên: Quân đội giúp dân làm kè chống bão
>> Bình Thuận họp khẩn cấp phòng chống bão Hải Yến
>> Bình Định, Quân khu 5 triển khai phòng chống bão Hải Yến
>> Gia cố cây xanh, đèn chiếu sáng chống bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.