Đê biển hơn 300 tỉ đồng ở Hà Tĩnh đang bị sạt lở nghiêm trọng

Phạm Đức
Phạm Đức
20/10/2020 21:23 GMT+7

Khoảng 50 m đê biển, đoạn qua thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã bị mưa lũ và sóng biển tàn phá, gây sạt lở nghiêm trọng.

Tối nay, 20.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Khắc Phong, Phó chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết chính quyền địa phương vừa huy động lực lượng để tổ chức gia cố lại đoạn đê biển qua thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc), bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ tàn phá.
Theo ông Phong, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trong quá trình kiểm tra trên tuyến đê  qua địa bàn, lãnh đạo địa phương phát hiện khoảng 50 m đê biển, đoạn thôn Yên Điềm vừa bị mưa lũ và sóng biển đánh gây sạt lở nghiêm trọng. Hầu như toàn bộ phần mái chắn bằng các tấm bê tông đã bị sóng đánh sập hoàn toàn, một số đoạn hở hàm ếch sâu gần 2 m.

300 người đã được huy động để gia cố lại tuyến đê

Ảnh Tân Kỳ

“Trong thời điểm mưa lũ như hiện nay, nếu không có biện pháp gia cố ngay thì khi triều cường dâng cao sẽ khiến 100 hộ dân ở thôn Yên Điềm bị ngập, nghiêm trọng hơn có thể tài sản của người dân sẽ bị nước biển cuốn trôi”, ông Phong nói.
Trước tình hình này, UBND xã Thịnh Lộc phối hợp với lực lượng của UBND H.Lộc Hà đã bàn bạc phương án để hộ đê. Đến chiều cùng ngày, 300 người gồm lực lượng quân sự, công an và người dân đã có mặt tại khu vực bị sạt lở, tiến hành dùng các bao tải cát và rọ đá để gia cố lại tuyến đê.
“Đây chỉ là biện pháp tạm thời để tránh nguy cơ sạt lở ăn sâu vào bên trong. Còn về lâu dài, địa phương sẽ xin cấp trên hỗ trợ kinh phí để khắc phục kiên cố lại khu vực bị sạt lở”, ông Phong nói.

Dùng các bao tải cát và rọ đá để gia cố tuyến đê sạt lở chỉ là biện pháp tạm thời

Ảnh Tân Kỳ

Công trình đê biển này dài 9 km, đi qua 3 xã bãi ngang của H.Lộc Hà gồm: Thịnh Lộc, Thạch Bằng và Thạch Kim, có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015, với mục đích ngăn biển xâm thực vào đất liền. 
Trước đó, đợt mưa lũ hồi tháng 9.2019 cũng đã khiến khoảng 200 m đê biển đoạn qua thôn Yên Điềm bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn đê bị phá vỡ này sau đó đã được chính quyền địa phương gia cố và khắc phục.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.