ĐBSCL phải đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp để hội nhập

12/12/2015 08:31 GMT+7

Ngày 11.12, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổng kết tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ năm 2015 với sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Ngày 11.12, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổng kết tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ năm 2015 với sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các địa phương ĐBSCL cần tập trung hơn nữa vào công tác xây dựng nông thôn mới gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt là vấn đề liên kết vùng giữa các tỉnh thành với nhau, liên kết vùng với vùng, gắn thị trường tiêu thụ...
Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh các hiệp định tự do thương mại mà VN gia nhập sẽ tạo ra sức ép rất lớn đối với nông sản trong vùng ĐBSCL.
Do đó, ĐBSCL phải đẩy mạnh việc tái cơ cấu nông nghiệp, củng cố, phát huy các sản phẩm chủ lực về chất lượng, đảm bảo thị hiếu và thông lệ sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.