Dạy trẻ vũ điệu rửa tay

Lê Thanh
Lê Thanh
07/03/2020 08:04 GMT+7

Nhóm thanh niên thuộc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân (Thành đoàn TP.HCM) đã đi vòng quanh các khu nhà trọ công nhân để dạy trẻ hát bài Vũ điệu rửa tay qua đó hướng cho trẻ em về việc phòng chống dịch Covid-19 .

Trước khi xuất phát, thanh niên tình nguyện chở theo xe máy những thùng quà lỉnh kỉnh (khẩu trang y tế, nước rửa tay, xà phòng, thuốc siro ho, và vitamin khoáng chất) để tặng cho mọi người dân nhằm tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch Covid-19.
Nhóm thanh niên thuộc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân (Thành đoàn TP.HCM) đã đi vòng quanh các khu nhà trọ công nhân để dạy trẻ hát bài Vũ điệu rửa tay qua đó hướng cho trẻ em về việc phòng chống dịch Covid-19.
Tại khu lưu trú Trung Nguyên, ở số 22A Phan Văn Bảy, ấp 1, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè (TP.HCM), chị Nguyễn Thị Kim Dung, chủ khu lưu trú, cho biết ở đây có 110 phòng trọ với hơn 300 người ở, trong đó có khoảng 30 em từ 15 tuổi trở xuống là con em của thanh niên công nhân ở trọ.
Khi chúng tôi vừa đến khu lưu trú thì đã thấy có một nhóm thiếu nhi ngồi dọc theo hành lang ở các phòng trọ phía đầu ngõ chờ sẵn đâu hồi nào.
Mặc dù chưa đến 10 giờ, nhưng trời nắng chang chang như đổ lửa, vừa bỏ những thùng đồ quà tặng để chuẩn bị cho chương trình, anh Đinh Viết Thịnh (trưởng nhóm tình nguyện) hối thúc: “Các bạn nữ nhanh chóng tập trung các em thiếu nhi đến khoảng trống dưới bóng mát cây xanh, còn tôi sẽ chuẩn bị kết nối chiếc loa thùng mở nhạc bắt đầu chương trình”.
Sau khi các em thiếu nhi được yên vị chỗ ngồi thì chị Nguyễn Thị Yến Linh hướng dẫn các em biết cách rửa tay để phòng dịch Covid-19 thông qua bài nhảy dân vũ “rửa tay” trên nền nhạc cực kỳ sôi động.
Dạy trẻ vũ điệu rửa tay1

Tặng các sản phẩm y tế phòng dịch cho công nhân ở trọ

“Sở dĩ chúng tôi lồng ghép nội dung này vào chương trình là vì hiện tại học sinh ở các khu trọ đang được nghỉ học, đây là thời gian vui chơi nhiều, có thể xao nhãng trong việc tự ý thức vệ sinh cá nhân. Hôm nay chúng tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp, chỉ bằng những động tác rửa tay đúng cách với xà phòng có thể giảm và phòng được nhiều bệnh tật”.
Theo chị Yến Linh, thông qua bài nhảy dân vũ “rửa tay”, đã mô phỏng cho các em học được 6 bước rửa tay đúng cách trên nền nhạc rộn ràng, vui nhộn nhằm đem lại một bài học thú vị, dễ nhớ...
Sau đó, chị Linh hỏi: “Các em đã nhớ và thuộc hết cách rửa tay chưa?”. Nhiều em đồng thanh đáp “dạ rồi” nhưng cũng còn vài bạn hơi lấn cấn, chính vì vậy chị Yến Linh gom các em lại thành một nhóm nhỏ để hướng dẫn cặn kẽ cho từng bạn.
“Giờ thì con không những biết được cách rửa tay sạch sẽ, mà còn học thuộc bài hát và các điệu nhảy trên nền nhạc. Khi đi học trở lại, nếu có dịp con sẽ xung phong biểu diễn bài nhảy này cho bạn trong lớp, trong trường của con xem để các bạn biết rửa tay đúng cách, góp phần phòng các loại dịch bệnh nguy hiểm”, Khổng Gia Hân, học sinh lớp 3/2 Trường tiểu học Dương Văn Lịch, tự tin nói.
Rời khu lưu trú Trung Nguyên, chúng tôi đến khu có quy mô hơn 50 phòng trọ do ông Hà Văn Tám làm chủ ở 351B Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới (H.Nhà Bè). Tại đây, ngoài việc tặng quà cho các em thiếu nhi, những thanh niên tình nguyện còn đến từng phòng trọ chỉ cho phụ huynh có ý thức hơn trong cách phòng dịch Covid-19. Đó là tránh đến những nơi đông người khi không cần thiết, khi ra đường phải mang khẩu trang y tế và chú ý vệ sinh cơ thể sạch sẽ, sát khuẩn cũng như rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn uống.
Anh Lê Thanh Vũ, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM, cho biết: “Trong Tháng Thanh niên từ nay đến ngày 31.3, các tình nguyện viên của trung tâm sẽ đi đến 40 khu lưu trú văn hóa, nhà trọ tại TP.HCM để hướng dẫn cho mọi người về cách phòng chống dịch Covid-19. Ngoài việc tặng các sản phẩm y tế liên quan đến vấn đề phòng dịch, chúng tôi khuyên thanh niên ở trọ siêng năng trong việc tập luyện thể thao, đọc sách, làm sạch không gian sống như một cách rèn luyện sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.