Dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên khối ngành kỹ thuật

Ngọc Long
Ngọc Long
13/03/2024 21:05 GMT+7

Nhiều đơn vị đào tạo, cơ sở giáo dục ĐH quyết chung tay dạy tiếng Anh cùng các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên khối ngành kỹ thuật có hoàn cảnh khó khăn.

Dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên khối ngành kỹ thuật- Ảnh 1.

Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC (áo đỏ) cùng bà Natella Svistunova, tùy viên văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM (đứng giữa) chụp lưu niệm tại chương trình

THÁI NGỌC

Sáng 13.3, Trung tâm đào tạo khu vực của Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO RETRAC) cùng Văn phòng tiếng Anh khu vực (RELO) thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM phối hợp tổ chức lễ khởi động dự án tiếng Anh hướng nghiệp (EnglishWorks!) 2024.

EnglishWorks! là chương trình do Trung tâm SEAMEO RETRAC quản lý, điều phối và triển khai với sự tham gia của 10 đơn vị đối tác là các trường ĐH, CĐ trên cả nước. Đây là dự án giáo dục quan trọng, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, theo tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Cụ thể, đối tượng của chương trình là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đã hoặc đang học khối ngành kỹ thuật, đang đi làm hay chưa có việc làm; có khát vọng vươn lên trong học tập và có triển vọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Các đơn vị đối tác có trách nhiệm tuyển sinh và đảm bảo một số tiêu chí nhất định. Học viên trúng tuyển sẽ được tài trợ toàn bộ học phí và học liệu.

Dạy tiếng Anh miễn phí cho sinh viên khối ngành kỹ thuật- Ảnh 2.

Giảng viên cốt cán từ các trường ĐH, CĐ tham dự hội thảo tập huấn sau chương trình

THÁI NGỌC

Theo tiến sĩ Phương, dự án hướng đến mục đích nâng cao các kỹ năng tiếng Anh cần thiết trong quá trình tìm việc hoặc khởi nghiệp cho người trẻ với trọng tâm là giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học). Ngoài ra, EnglishWorks! cũng tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và tư duy phản biện cho học viên.

"EnglishWorks! là chương trình hợp tác giáo dục góp phần nâng cao năng lực cho lao động trẻ, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và công nghệ bán dẫn trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và công nghệ cao phát triển nhanh chóng", bà Phương nói, cho biết thêm mỗi trường không tuyển hơn 30 học viên/lớp và mỗi lớp được triển khai từ 6 tháng đến 1 năm tùy đơn vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.