Đẩy mạnh hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Phạm Đức
Phạm Đức
17/10/2023 16:47 GMT+7

Ngoài nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho các mô hình kinh tế, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang hoàn thành đề án chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Sáng 17.10, Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện các sở ngành và hàng trăm đoàn viên, thanh niên.

Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với thanh niên năm 2023

PHẠM ĐỨC

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã trao đổi cởi mở với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo các sở, ban, ngành xoay quanh những vấn đề về chuyển đổi số, vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp và chính sách thu hút nhân tài theo Nghị định 140 của Chính phủ.

Các đoàn viên, thanh niên đã đặt câu hỏi liên quan đến những nhóm vấn đề nêu trên, cụ thể như: Hiện nay hạ tầng phục vụ chuyển đổi số ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn; chưa có cơ chế hỗ trợ đối với hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng; những bạn trẻ theo học các ngành công nghệ, kỹ thuật, liên quan lĩnh vực chuyển đổi số khó có cơ hội về làm việc tại tỉnh theo Nghị định 140 vì không dễ đạt bằng xuất sắc; việc tiếp cận các nguồn vốn gặp nhiều khó khăn do thanh niên tuổi đời còn trẻ, chưa có tài sản thế chấp…

Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi cho lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh

PHẠM ĐỨC

Giải đáp các thắc mắc của đoàn viên, thanh niên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu thừa nhận hiện nay ở những vùng sâu, vùng xa thì hạ tầng mạng viễn thông còn yếu, thiếu và hiện tại những người trong độ tuổi trưởng thành trên địa bàn tỉnh có smart phone mới chỉ đạt tỷ lệ 55%.

"Muốn đẩy nhanh chuyển đổi số thì người dân phải có điện thoại thông minh. Thời gian qua, tỉnh cũng đã hợp tác với những doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh đầu tư hệ thống hạ tầng mạng lưới và đề nghị các địa phương có chính sách hỗ trợ kinh phí mua điện thoại thông minh cho các gia đình chính sách, người nghèo. Tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu cơ chế chính sách chuyên đề cho lực lượng thực hiện các công việc về chuyển đổi số", ông Châu nói.

Về chính sách thu hút nhân tài, ông Lê Minh Đạo, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định tỉnh đã triển khai nhiều chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định 140. Tuy vậy, trong quá trình triển khai vẫn vấp phải khó khăn như các bạn trẻ thắc mắc là theo quy định thì phải đạt xếp loại đại học xuất sắc.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ có kiến nghị với Bộ Nội vụ để đề xuất với Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu xếp loại rèn luyện đại học từ tốt trở lên, còn đối với ngành công nghệ thông tin thì phải có thêm công trình khoa học", ông Đạo giải thích.

Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp - Ảnh 3.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời các thắc mắc của người trẻ

PHẠM ĐỨC

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin về các nguồn vốn ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp hiện nay và cam kết sẽ tham mưu cho UBND tỉnh trình thu hút thêm nguồn này từ T.Ư.

Giải thích thêm về vốn vay cho thanh niên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo và ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2023 - 2030. Hiện nay, tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội cùng Sở Nội vụ đang đẩy nhanh việc hoàn thành đề án chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

"Tỉnh sẽ kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và sẽ có nguồn ngân sách cho tỉnh Đoàn", ông Châu khẳng định.

Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận tại buổi đối thoại

PHẠM ĐỨC

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định những câu hỏi đoàn viên, thanh niên đặt ra tại buổi đối thoại cũng chính là vấn đề mà tỉnh đang rất quan tâm.

Ông Hải mong muốn tổ chức Đoàn phải quan tâm, nắm chắc chiến lược, định hướng, quy hoạch, chính sách phát triển của tỉnh để cùng tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, phải khảo sát, nắm chắc việc thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thanh niên để tham mưu những giải pháp điều chỉnh, bổ sung hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Ngoài ra, cần có các giải pháp cụ thể để phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tiên phong trong chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

"Đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trọng tâm là tổ chuyển đổi số cộng đồng, phát triển kinh tế số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quảng bá văn hóa - du lịch, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp", ông Hải đề nghị.

Cũng trong hội nghị đối thoại, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn đã ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.