Dãy ki ốt 'làm xấu đô thị Hạ Long' bị phá dỡ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/09/2023 17:48 GMT+7

Sau nhiều năm hoạt động gây cản trở giao thông, làm xấu bộ mặt đô thị, các dãy ki ốt ở trung tâm TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang được phá dỡ để xây dựng không gian công cộng cho người dân.

Ngày 29.9, thông tin từ UBND TP.Hạ Long cho biết, địa phương này đang thực hiện phá dỡ các dãy ki ốt gây mất mỹ quan đô thị tại P.Hồng Hải.

Phá dỡ nhiều dãy kios làm xấu đô thị Hạ Long  - Ảnh 1.

Các dãy ki ốt xây dựng không đúng quy hoạch đã được phá dỡ

LÃ NGHĨA HIẾU

Cụ thể, khoảng 10 năm trở lại đây, trên địa bàn P.Hồng Hải (TP.Hạ Long) có 4 tuyến mương là Hải Hà, Hải Lộc, Hải Thịnh và Hải Phúc. Các tuyến mương này có tổng diện tích là 3.100 m2, thu gom nước thải sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân.

Điều đáng nói các mương này không được che đậy thường xuyên bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Người dân sống quanh khu vực các tuyến mương liên tục có đề nghị UBND TP.Hạ Long thực hiện đậy nắp các tuyến mương hở này để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, có thêm không gian công cộng trên các tuyến mương.

Phá dỡ nhiều dãy kios làm xấu đô thị Hạ Long  - Ảnh 2.

TP.Hạ Long còn nhiều công trình xây dựng trên nắp cống không đúng quy hoạch

LÃ NGHĨA HIẾU

Trên cơ sở đó, UBND TP.Hạ Long đã báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng các nắp mương; công trình trên nắp mương để phục vụ dân sinh.

Trung bình có 10 - 15 công trình/tuyến mương và những công trình này kinh doanh chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ như cửa hàng quần áo, sửa chữa ô tô, kinh doanh cà phê, bán cây cảnh, các mặt hàng nông sản…

Điều đáng nói, các chủ đầu tư sau khi đổ bê tông đậy mương nước đã tạo mặt bằng xây dựng hàng loạt ki ốt kinh doanh không đúng quy hoạch; sử dụng nhiều công trình sai mục đích sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường, lấn chiếm vỉa hè, che chắn tầm nhìn, không nạo vét mương định kỳ, không chấp hành nghiêm túc các quyết định xử lý vi phạm của cơ quan chức năng trong nhiều năm.

Cũng theo UBND TP.Hạ Long, các chủ đầu tư đã chiếm dụng diện tích trên mặt mương để làm khu vực riêng, còn nhân dân không được hưởng lợi.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn (50 tuổi, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) cho biết: "Việc xây dựng các ki ốt trên cống thoát nước đã che khuất tầm nhìn các phương tiện giao thông. Một số vụ tai nạn xảy ra do bị các hàng quán chiếm dụng. Người dân rất ủng hộ chính quyền trong việc phá dỡ các công trình vi phạm này".

Phá dỡ nhiều dãy kios làm xấu đô thị Hạ Long  - Ảnh 3.

Trong thời gian tới, TP.Hạ Long sẽ kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên cống thoát nước để trả lại không gian sinh hoạt công cộng cho người dân

LÃ NGHĨA HIẾU

Trước tình trạng trên, chính quyền TP.Hạ Long đã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến chủ đầu tư. Nhờ đó, sau 4 tháng, 90% các công trình trên 3 tuyến mương thuộc các phố: Hải Hà, Hải Lộc và Hải Thịnh đã được các chủ đầu tư chủ động tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy Hạ Long cho biết, trong thời gian tới địa phương tập trung kiểm tra, rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án, khu đô thị, các trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn đã được phát hiện; đặc biệt là các công trình lấn chiếm, xây dựng trên mương, cống thoát nước; kiên quyết không để phát sinh các sai phạm mới. Quan điểm của TP.Hạ Long là xử lý vi phạm trật tự đô thị để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Xem nhanh 20h: Tin tức thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.