Đây có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư tuyến tiền liệt chết người

Thiên Lan
Thiên Lan
10/03/2021 11:06 GMT+7

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới.

Nó có xu hướng phát triển chậm, có thể không có triệu chứng trong nhiều năm, vì vậy phát hiện các triệu chứng khi chúng vừa xuất hiện là rất quan trọng.
Một dấu hiệu cần chú ý là cảm giác nóng rát hoặc đau khi đi tiểu, đây có thể là dấu hiệu ban đầu của căn bệnh chết người này, theo Express.
Các triệu chứng ung thư tuyến tiền liệt không có xu hướng xuất hiện cho đến khi tuyến tiền liệt đủ lớn để ảnh hưởng đến ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài niệu đạo.
Do tuyến tiền liệt nằm gần bàng quang và niệu đạo nên ung thư tuyến tiền liệt có thể kèm theo nhiều triệu chứng tiết niệu, đặc biệt là trong giai đoạn đầu.
Trung tâm Điều trị Ung thư Mỹ giải thích, tùy thuộc vào kích thước và vị trí của khối u, nó có thể chèn ép lên và gây co thắt niệu đạo, làm ức chế dòng chảy của nước tiểu.
Như vậy, một trong những dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu là tiểu rát hoặc đau khi đi tiểu.

Các dấu hiệu khác của ung thư tuyến tiền liệt

Các dấu hiệu khác bao gồm, theo Express.
• Khó đi tiểu hoặc khó bắt đầu và dừng lại khi đi tiểu
• Thường xuyên mắc tiểu vào ban đêm
• Mất kiểm soát bàng quang
• Giảm lưu lượng hoặc dòng nước tiểu yếu
• Có máu trong nước tiểu
• Có máu trong tinh dịch
• Khó cương cứng (rối loạn cương)
• Đau khi xuất tinh
Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những triệu chứng này có nhiều khả năng do nguyên nhân khác, như phì đại tuyến tiền liệt.
Phì đại tuyến tiền liệt lành tính - thường gặp ở nam giới từ 50 tuổi trở lên, là một tình trạng ảnh hưởng đến cách tiểu tiện.
Ở một số nam giới, các triệu chứng nhẹ và không cần điều trị, nhưng ở những người khác, có thể rất khó chịu.
Đi khám ngay nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào của phì đại tuyến tiền liệt. Ngay cả khi các triệu chứng nhẹ, chúng có thể do một chứng bệnh cần được kiểm tra.
Đây có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư tuyến tiền liệt chết người1

Thường xuyên đi tiểu đêm

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt

Các triệu chứng được chia thành 2 loại, theo WebMD.
Khi niệu đạo bị chèn ép, dẫn đến sự tắt nghẽn trong niệu đạo, sẽ gây ra các triệu chứng như:
• Khó đi tiểu
• Phải “rặn” hết sức khi đi tiểu
• Dòng chảy yếu
• Phải dừng và khởi động lại nhiều lần
• Vẫn còn nhỏ giọt sau khi đã xong
Nếu bàng quang bị chèn ép, có thể gây ra các triệu chứng sau:
• Đột ngột cảm thấy rất muốn đi đi tiểu một cách khẩn cấp
• Phải đi tiểu hơn 8 lần một ngày
• Ngay cả sau khi đi, vẫn cảm thấy chưa xong
• Thường xuyên đi tiểu đêm

Các biến chứng

Nếu không được điều trị các vấn đề về tuyến tiền liệt, bàng quang có thể bị kích thích vì nước tiểu bị ứ lại thay vì được thải ra ngoài.
Các triệu chứng có thể là khó kiểm soát bàng quang, thậm chí “tè dầm” vào ban đêm hoặc không kịp đi tiểu vì cảm giác quá gấp.
Cũng có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sỏi bàng quang.
Một số triệu chứng ít gặp có thể báo hiệu bệnh nặng hơn hoặc tiến triển hơn, bao gồm:
• Nóng rát hoặc đau khi đi tiểu
• Có máu trong nước tiểu
• Hoàn toàn không thể đi được vì niệu đạo bị tắc nghẽn. Cần điều trị khẩn cấp nếu điều này xảy ra, theo WebMD.
Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết hiện chưa có xét nghiệm nào cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
Nhiều nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt, cần phải điều trị ngay lập tức. Vì vậy, phát hiện bệnh càng sớm càng tốt cho việc điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.