David Beckham tri ân Sir Bobby Charlton: ‘Một ngày buồn cho bóng đá’

Giang Lao
Giang Lao
22/10/2023 11:23 GMT+7

Trong rất nhiều lời chia buồn và tri ân Sir Bobby Charlton, huyền thoại của CLB M.U và bóng đá Anh, người vừa qua đời ở tuổi 86 ngày 21.10. Thông điệp của cựu danh thủ David Beckham đã để lại nhiều cảm xúc.

"Sir Bobby Charlton chính là lý do giúp tôi có được cơ hội thi đấu cho CLB M.U", David Beckham viết trong thông điệp tri ân đầy cảm xúc trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Instagram.

David Beckham tri ân Sir Bobby Charlton: ‘Hôm nay là một ngày buồn cho bóng đá’ - Ảnh 1.

David Beckham đăng bức ảnh khi còn nhỏ bên cạnh Sir Bobby Charlton và thông điệp tri ân

David Beckham/Instagram

"Mọi chuyện bắt đầu từ Sir Bobby. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn người đàn ông mà tôi được đặt theo tên (Robert, theo tên đầy đủ của David Beckham và Sir Bobby Charlton - NV), người mà tôi luôn kính trọng và là người hùng đối với nhiều người trên khắp thế giới. Không chỉ ở thành phố Manchester, mà cả ở mọi nơi trên khắp đất nước chúng ta, nơi ông đã vô địch World Cup 1966.

Ông là một quý ông đích thực, người đàn ông của gia đình và thực sự là một người hùng của dân tộc. Hôm nay, không chỉ là một ngày buồn đối với CLB M.U và nước Anh, mà còn là một ngày buồn đối với bóng đá và mọi thứ mà Sir Bobby đại diện. Trong mọi suy nghĩ của chúng tôi đều hướng về gia đình Sir Bobby Charlton, với vợ và các con của ông, các cháu của ông. Hãy yên nghỉ nhé Sir Bobby Charlton", David Beckham viết.

Sir Bobby Charlton là thành phần cơ bản nhất trong lịch sử của CLB M.U. Ông là 1 trong 21 người sống sót sau thảm họa hàng không Munich năm 1958. Đó là thời kỳ đen tối nhất của đội bóng "Quỷ đỏ" thành Manchester, với 8 cầu thủ chủ chốt và đang độ chín về tài năng bị thiệt mạng.

Nhưng sau khi sống sót thần kỳ, Sir Bobby Charlton đã gầy dựng lại đội bóng và thẳng tiến đến ngôi vô địch Cúp C1 (giải Champions League hiện nay) vào năm 1968. Ông cũng là đại diện tiêu biểu trong thế hệ cầu thủ M.U được gọi là "Những đứa trẻ của Busby". Busby là HLV Matt Busby, người dẫn dắt CLB M.U giai đoạn 1945 đến 1969, với 5 lần vô địch nước Anh và 1 Cúp C1.

David Beckham tri ân Sir Bobby Charlton: ‘Hôm nay là một ngày buồn cho bóng đá’ - Ảnh 2.

Sir Bobby Charlton khi còn thi đấu cho CLB M.U

CLB M.U

Trước đó, Sir Bobby Charlton cùng đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 trên sân nhà và đoạt Quả bóng vàng World Cup (cầu thủ xuất sắc nhất giải). Ông cũng đoạt Quả bóng vàng (Ballon d'Or) của tạp chí France Football trong năm 1966 và 2 lần về nhì các năm 1967 và 1968.

Chính Sir Bobby Charlton sau khi giải nghệ và làm việc ở CLB M.U, là người đặt nền móng cho "Lứa 92". Đó là những cầu thủ do chính CLB M.U tìm kiếm và đào tạo, tiêu biểu gồm David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville và Paul Scholes… để tiếp tục tạo nên một thời kỳ thống trị bóng đá Anh trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng Anh do HLV lão luyện Alex Ferguson dẫn dắt.

David Beckham tri ân Sir Bobby Charlton: ‘Hôm nay là một ngày buồn cho bóng đá’ - Ảnh 3.

Sir Bobby Charlton là huyền thoại của CLB M.U và bóng đá Anh. Trên sân Old Trafford, một khán đài được mang tên ông

AFP

David Beckham đã thực sự chịu ơn Sir Bobby Charlton, người đã nhìn ra những phẩm chất và quyết định ký hợp đồng với anh từ khi còn rất nhỏ. David Beckham bắt đầu chơi bóng đá ngay tại trường học mang tên Sir Bobby Charlton tại Manchester, sau đó anh gia nhập Học viện đào tạo của CLB M.U từ tháng 7.1991 do chính sự giới thiệu của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.