Đầu tư hệ thống để phòng chống tội phạm qua biên giới

Giang Phương
Giang Phương
04/09/2019 10:05 GMT+7

Tại buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị , Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề xuất nhiều vấn đề về an ninh quốc phòng ; phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu qua biên giới…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân, Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới giáp Campuchia trên 200 km với 2 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát), 3 cửa khẩu chính và 11 cửa khẩu phụ. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã tập trung giải quyết tốt nhiều vấn đề liên quan đến người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam nên hiện nay nhiều gia đình tiếp tục về Tây Ninh để sinh sống.
Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, có 11 hộ với 42 khẩu lưu trú trên địa bàn xã Tân Hòa và Tân Thành, H.Tân Châu (lũy kế hiện có 1.588 hộ với 7.874 nhân khẩu về sinh sống tại Tây Ninh). Đa số do hoàn cảnh khó khăn, không nghề nghiệp, phần lớn sống tạm trên dự án đất rừng phòng hộ và ven hồ Dầu Tiếng và không có giấy tờ tùy thân đã gây không ít khó khăn, tồn tại cho địa phương trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, hộ tịch.
Đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới bị các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Giang Phương

Đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới bị các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ

Ảnh: Giang Phương

“Trong khi đó, đường tuần tra biên giới đoạn qua địa phận Tây Ninh dài khoảng 200 km, đang được Bộ Quốc phòng đầu tư 130 km, còn lại khoảng 70 km (đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát) đã xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ tuần tra biên giới, đảm bảo quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Tây Ninh kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư nâng cấp đoạn này với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỉ đồng”, ông Tân nêu.
Cũng theo ông Tân, trong những năm gần đây, tại 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát lưu lượng ô tô vận tải container quan lại rất lớn (Mộc Bài từ 500 - 600 xe/ngày; Xa Mát 300 - 400 xe/ngày) nhưng do chưa có máy soi container nên lực lượng chức năng chỉ kiểm tra bằng mắt thường, thủ công nên dẫn đến chậm trễ; gặp rất nhiều khó khăn trong công tác kiểm hóa và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại nhất là phòng chống ma túy qua biên giới. “Tới đây có thêm cửa khẩu quốc tế Tân Nam cũng như 3 cửa khẩu chính và 10 cửa khẩu phụ (trừ cửa khẩu Tân Nam) nhưng chưa được trang bị hệ thống camera giám sát nên lực lượng kiểm soát biên giới gặp khó khăn trong kiểm tra, giám sát”, ông Tân đề cập những khó khăn
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng cho biết thêm, do điều kiện ngân sách của tỉnh hiện nay còn nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh tương đối lớn nên không có khả năng bố trí vốn đầu tư cho các dự án nên rất cần có sự hỗ trợ từ Chính phủ, các Bộ, ngành T.Ư. “Do đó, Tây Ninh đề xuất Chính phủ trang bị 2 máy soi container tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát và trang bị hệ thống giám sát (camera công nghệ cao) tại 7 cửa khẩu (Phước Tân, Kà Tum, Chàng Riệc, Tân Nam, Phước Chỉ, Vạc Sa, Tống Lê Chân)…”, ông Tân phát biểu. Với những kiến nghị này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao các bộ, ngành T.Ư nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Tây Ninh nổi lên tội phạm vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn qua biên giới. Trong đó có vụ bắt giữ 1 người quốc tịch Singapore và 1 người Việt Nam vận chuyển 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 1 người quốc tịch Indonesia vận chuyển 7 kg ma túy dạng đá.

Đảm bảo an ninh, quốc phòng tuyến biên giới

Liên quan đến đến công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là tuyến biên giới, trong thời quan qua, Tây Ninh đẩy mạnh công tác phân giới, cắm mốc (cắm mốc biên giới quốc gia được 102/109 mốc, phân giới được 228/240 km), thi công đường tuần tra biên giới.
Mặt khác, Tây Ninh tiếp tục thực hiện và điều chỉnh đề án bố trí, sắp xếp, ổn định các khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020; Đề án xây dựng chốt dân quân thường trực trên biên giới và các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; phối hợp nước bạn thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia; tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên biên giới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.