Đầu tư 166 tỉ đồng tu bổ thành Diên Khánh

Hiền Lương
Hiền Lương
29/04/2022 06:42 GMT+7

Ngày 28.4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản trình HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh (TT.Diên Khánh, H.Diên Khánh).

Theo đề xuất, thành Diên Khánh sẽ tu bổ, tôn tạo, phục hồi tuyến thành đất; xây mới tuyến đường lát gạch thẻ nằm ngoài theo đường ranh giới bảo vệ trong; xây dựng 3 bãi đậu xe, xây dựng mới 2 khu vệ sinh công cộng; xây dựng mới 1 cầu vòm bắc qua hào nước ở cổng phía bắc; chỉnh trang hình thức các cầu cổng Tiền, Đông, Tây; nạo vét bùn đất và vệ sinh lòng hào, mái hào và chống thấm thành hào, đáy hào…

Thành cổ Diên Khánh (Khánh Hòa) sắp tới sẽ được tu bổ nhiều hạng mục

Ngọc Phúc

UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất mục tiêu đầu tư dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia; phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau; đồng thời phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 166 tỉ đồng, trong đó nguồn thu phí tham quan được để lại chi đầu tư 118 tỉ đồng; nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm bảo tồn di tích hơn 33 tỉ đồng; nguồn vốn ngân sách nhà nước 15 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025. Sau khi hoàn thành việc lập dự án tu bổ di tích, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành trình Bộ VH-TT-DL thẩm định trước khi thực hiện phê duyệt dự án theo quy định.

Thành cổ Diên Khánh được xây dựng vào thế kỷ 17, trên diện tích khoảng 3,5 ha; chiều dài thành trên 2.600 m, tường thành có chiều cao hơn 3,5 m. Năm 1988, thành cổ Diên Khánh được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.