'Đấu trường' mới của Trung Quốc đại lục và Đài Loan

02/10/2021 14:10 GMT+7

Vừa qua, cả Trung Quốc đại lục lẫn Đài Loan đều đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Suốt nhiều năm qua, Bắc Kinh luôn ngăn cản việc Đài Bắc gia nhập các tổ chức, định chế hay hiệp định quốc tế và xem việc ngăn cản như một phần quan trọng trong chiến lược ngăn chặn Đài Loan độc lập. Lần này cũng vậy, phía Trung Quốc đại lục đã chỉ trích, đồng thời kêu gọi các thành viên CPTPP bác bỏ đề xuất của Đài Loan.

Tuy nhiên, dù Bắc Kinh không muốn thì Đài Loan cũng đã có được một tiền lệ tương tự khi là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc đều là thành viên của WTO. Trong đó, tại WTO thì Đài Loan mang danh xưng “Vùng lãnh thổ có thuế quan riêng biệt Đài Loan - Bành Hồ - Kim Môn - Mã Tổ”.

Trong khi đó, Anh cũng đã thảo luận việc gia nhập CPTPP và nhiều diễn biến cho thấy có khả năng Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden cũng có thể quay lại đàm phán CPTPP. Như thế, tương lai của CPTPP có thể được bổ sung thêm nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, nên vị thế của hiệp định thương mại này sẽ ngày càng lớn mạnh. Chính vì thế, Bắc Kinh càng có lý do ngăn cản Đài Bắc tham gia CPTPP.

Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất trong CPTPP hiện là Nhật Bản - một quốc gia đang ngày càng gắn bó chặt chẽ với Đài Loan và hai bên cùng chia sẻ nhiều lợi ích trước Trung Quốc đại lục. Do đó, khả năng là Nhật Bản sẽ dành sự ủng hộ lớn cho Đài Loan. Như thế, Đài Loan chưa hẳn đã thua cuộc Trung Quốc đại lục ở CPTPP.

Thủ tướng kế tiếp của Nhật Bản là ai?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.