Đầu thú tội cướp giật, lộ diện nghi can sát hại chủ quán nước

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/10/2018 10:12 GMT+7

Đầu thú hành vi cướp nhưng qua điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định Nguyễn Minh Hiếu là nghi can sát hại bà chủ quán nước để chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng.

Ngày 26.10, trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở xã Thanh Tuyền (H.Dầu Tiếng, Bình Dương).
Cướp giật bỏ xe máy chạy thoát thân
Ngày 22.10, tại P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) xảy ra một vụ cướp giật. Hung thủ là một nam thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Luvias BS 61C1 - 336.00 ra tay giật sợi giây chuyền của người phụ nữ đi đường. Nghe tiếng tri hô, những người dân đi đường tổ chức vây bắt đối tượng. Bị vây bắt gắt gao, người thanh niên bỏ lại chiếc xe máy, chạy bộ thoát thân ẩn vào trong vườn cây.
Chiếc xe máy Hiếu sử dụng đi cướp - Ảnh CTV
Chiếc xe máy Hiếu sử dụng đi cướp Ảnh: C.T.V
Từ chiếc xe máy để lại hiện trường, các thành viên CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) do “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng đã phối hợp với lực lượng công an đã truy tìm ra Nguyễn Minh Hiếu, đối tượng sử dụng chiếc xe máy BS 61C1 - 336.00 ở tại P.Bình Nhâm, TX.Thuận An (Bình Dương).
Tuy nhiên, thời điểm này Hiếu không có mặt ở nhà. Người thân cho biết Hiếu đang ở H.Củ Chi (TP.HCM). Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các trinh sát hình sự lấy điện thoại từ người thân gọi điện vận động Hiếu ra đầu thú sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ, Hiếu chấp nhận cùng với các “hiệp sĩ” đến Công an P.Phú Tân để đầu thú vụ cướp giật tài sản.
Tại Công an P.Phú Tân, ngoài vụ cướp giật vào ngày 22.10, Hiếu còn khai nhận thực hiện thêm vụ cướp giật vào ngày 12.10 ở P.Bình Nhâm (TX.Thuận An).
Lộ diện nghi can giết người
Trước đó, chiều  20.10, tại một quán nước trên đường ĐT 744 thuộc địa bàn ấp Bưng Còng (xã Thanh Tuyền) xảy ra vụ giết người, cướp tài sản hết sức manh động. Nạn nhân là bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, chủ quán nước) bị đâm chết trên vỉa hè và bị cướp sợi dây chuyền đeo trên cổ. Công an cũng đang truy bắt đối tượng.
Sau khi tiếp nhận Hiếu ra đầu thú, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương tiến hành đấu tranh vụ giết người cướp tài sản. Sau nhiều giờ đấu tranh đưa ra chứng cứ để lại hiện trường, Hiếu mới bắt đầu khai nhận vụ giết bà Thảo, cướp tài sản ở xã Thanh Tuyền.
Theo thông tin từ công an, khoảng 15 giờ, ngày 20.10, Hiếu đi xe máy BS 60L9 - 2757 đến quán nước của bà Thảo giả vờ uống nước, tìm thời cơ ra tay cướp dây chuyền. Khi thấy trong quán chỉ có một mình bà Thảo, Hiếu lấy con dao để trên kệ của quán, đến kề dao vào cổ bà Thảo đe dọa rồi giật sợi dây chuyền. Thấy vậy, bà Thảo chống trả quyết liệt, trong lúc giằng co Hiếu dùng dao đâm vào cổ bà Thảo, sau đó tẩu thoát.
Bị đâm, bà Thảo ôm cổ chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng vừa chạy được khoảng 20m thì ngã gục, tử vong trên vỉa hè. Sau khi cướp được sợi dây chuyền, Hiếu mang bán cho một tiệm vàng được hơn 6 triệu đồng rồi trốn sang H.Củ Chi ẩn náu.
Người xe đi máy màu xanh không liên quan
Trước đó, nhiều thông tin đặt nghi vấn người thanh niên đi chiếc xe máy màu xanh là hung thủ của vụ án gây xôn xao dư luận ở Bình Dương. Tuy nhiên, khi bị bắt, Hiếu đã khai nhận sử dụng xe máy màu đỏ BS 60L9 - 2757.
Trung tá Hồ Hoàng Thanh cho biết sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng vào cuộc trích xuất camera an ninh, điều tra truy bắt hung thủ. Ban đầu hình ảnh của camera an ninh ghi hình một nam thanh niên khả nghi, đi ngang qua hiện trường. Tuy nhiên, ngay sau đó truy xuất các camera khác, công an đã xác định thời gian đi qua hiện trường của người này là liên tục, không dừng lại nơi xảy ra án mạng, do đó không liên quan đến vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.